Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Nan giải chuyện chọn quà

(Dân trí) - Ngày dành cho phụ nữ là một cơ hội để các chàng thể hiện mình. “Quanh năm làm phiền vợ rồi, cũng có một ngày chiều cô ấy chứ” - Đó là quan điểm của Hải (nhân viên kế toán). Và cánh mày râu bắt đầu xôn xao: “Tặng nàng gì nhỉ? Tặng như thế nào?”.

Tặng quà không phải dễ

 

Hoàng, giám đốc một công ty tư nhân, buồn rầu kể: “Năm ngoái, để gây bất ngờ cho vợ, mình mua bó hoa gần mấy trăm nghìn. Vậy mà về nhà, cô ấy lại kêu anh chẳng hiểu gì em cả, rồi cầm bó hoa một cách miễn cưỡng”.

 

Cũng giống Hoàng, Tân nếm thất bại nặng nề khi mua tặng vợ một lọ nước hoa, đúng mùi nàng dị ứng. “Khổ thế, mình đã hỏi mấy cô bạn cùng cơ quan, được tư vấn là nên mua loại này, thế mà dính ngay một gáo nước lạnh”.

 

Hiểu tâm lý phụ nữ nào phải chuyện đơn giản. Nhiều cô đỏng đảnh, lúc thích thế này, lúc thích thế khác. Tại công sở, các chị em luôn bàn luận, bình phẩm chồng ai lãng mạn, người yêu ai ga lăng, rồi so bì chuyện cô ấy quà to, mình quà nhỏ.

 

Thảo có người yêu hơn 2 tuổi, lại làm ở công ty nước ngoài, ai cũng khen anh chàng đẹp trai, ga lăng. Nhưng chàng luôn vụng trong chuyện mua quà tặng bạn gái. Cứ có dịp là đồng nghiệp trong phòng lại được trận cười nghiêng ngả vì món quà của chàng. Thảo thì xấu hổ, nhận cũng ngại, không nhận cũng chẳng xong.

 

Năm ngoái, chàng tặng Thảo một món quà được bọc kĩ càng, bóng láng. Hồi hộp, Thảo mở ra, rồi buồn hẳn: “Lại gấu bông”. Trong tủ của Thảo, không còn chỗ để gấu. Bạn bè trêu Thảo “sưu tầm bách thú”.

 

“Chủ yếu là tình cảm, nhưng cứ mãi tặng gấu bông mình cũng phát chán” - Thảo buồn nản khi nhìn bộ sưu tập của mình.

 

Hiến kế cho chàng

 

Theo chuyên gia tâm lý của công ty An Việt Sơn: “Trước tiên các chàng trai hãy dành thời gian hiểu tâm lý bạn gái xem cô ấy đang nghĩ gì, đang mong muốn điều gì. Nếu ngại hỏi nàng, bạn có thể hỏi qua bạn bè, người thân, để nhờ tư vấn giúp đỡ. Tặng một món quà đắt tiền mà không vừa ý thì hành động cũng mất hết giá trị”.

 

20/10 có thể là dịp tốt để các ông chồng vào bếp trổ tài nấu nướng, đỡ cho vợ một buổi bận rộn đứng bếp sau những giờ làm mệt mỏi. Bạn hãy về sớm hơn mọi ngày, bí mật chuẩn bị bữa tối. Với vài món nàng thích, bạn sẽ đem lại bất ngờ.

 

Tuyệt vời hơn, hãy làm hẳn một bữa tối ngoài trời trong khung cảnh êm đềm với nến.

 

Nhắn tin chúc mừng nàng kèm một hình ảnh ngộ nghĩnh hoặc tặng nàng một bài hát qua điện thoại.

 

Sắp xếp một chuyến đi du lịch xa dành cho hai người nếu hai bạn có đủ thời gian và kinh tế.

 

Nếu vì lý do công việc không thể ở bên nàng, bạn nên tặng quà trước, trong ngày đó cần gọi điện chúc mừng để nàng không có cảm giác tủi thân.

 

Người phụ nữ luôn mong muốn mình được quan tâm, món quà chỉ là một cách nhỏ thể hiện tình cảm, quan trọng là tình yêu của bạn dành cho cô ấy thế nào. Hãy cho nàng 365 hạnh phúc.

 

DK

Dòng sự kiện: Mùa cưới