Ly hôn làm tăng nguy cơ đau tim ở phụ nữ

Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người ly hôn đối mặt với nguy cơ đau tim cao hơn so với những người vẫn duy trì hôn nhân hạnh phúc.

Kết quả này được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Duke (Mỹ) theo dõi gần 16.000 người Mỹ trưởng thành trong hơn 2 thập kỷ. Mối liên quan giữa ly hôn và nguy cơ đau tim dường như rõ ràng hơn ở phụ nữ. Và không có bằng chứng cho thấy tái hôn có thể giúp chị em cải thiện tình hình.

Ly hôn làm tăng nguy cơ đau tim ở phụ nữ


Những phụ nữ tái hôn vẫn có nguy cơ đau tim cao hơn 35% so với những phụ nữ vẫn sống với người chồng đầu.

Tiến sĩ Gregg Fonarow thuộc đại học California, Los Angeles nói, tình trạng căng thẳng về cảm xúc hoặc những căng thẳng tài chính sau ly hôn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mặc dù nghiên cứu này phát hiện ra mối liên quan nhưng không chứng minh ly hôn là nguyên nhân gây đau tim. Có thể có những nguyên nhân khác trong mối liên quan này.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Circulation: Cardiovascular Quality Outcomes ngày 14-4.

Theo L.Linh
An Ninh Thủ Đô