Luyện cho con một lối sống xanh

Không còn là khái niệm quá mới mẻ, “sống xanh” đã và đang trở thành phong cách sống được nhiều người dân có ý thức bảo vệ môi trường trên thế giới lựa chọn. Ở các quốc gia phát triển, trẻ em được bố mẹ giáo dục lối sống xanh từ rất sớm.

Gần đây tại Việt Nam, các nhà giáo dục cũng như các vị phụ huynh cũng đã bước đầu tập trung đến nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho thế hệ mầm non.

Từ ngày 15/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng nhãn hàng OMO (cty TNHH Quốc Tế Unilever) thực hiện chương trình “Vui làm hiệp sĩ xanh, Bé ngại gì vết bẩn” theo xu hướng “sống xanh” đầu tiên tại 70 trường tiểu học trên địa bàn TPHCM, chung tay cùng các bậc phụ huynh hướng trẻ đến lối sống có ích, biết gìn giữ, chăm sóc, bảo vệ môi trường.

Tại điểm đến là trường tiểu học Đặng Trần Côn (Quận 4, TPHCM), chương trình “Vui làm hiệp sĩ xanh, Bé ngại gì vết bẩn” đã tổ chức cho các bé tham gia nhiều trò chơi liên quan đến phân loại rác thải, tái chế đồ cũ thành vật liệu có ích, hoặc sáng tạo vỏ chai, hộp nhựa thành đồ chơi. Đây là biện pháp giáo dục ý thức môi trường hiệu quả, thu hút lòng say mê của trẻ mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng có thể áp dụng tại nhà, ví dụ cùng con làm thủ công, sáng tạo ra một chiếc hộp đựng nhiều màu sắc từ vỏ nhựa đã cũ.

Luyện cho con một lối sống xanh

Những gương mặt háo hức chờ đợi Hiệp Sĩ Xanh của các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Q4, TPHCM

Các em học sinh nhiều ngạc nhiên
thú vị với cỗ máy kỳ diệu

Các em học sinh nhiều ngạc nhiên thú vị với "cỗ máy kỳ diệu"

Cùng xem những đồ vật dễ thương các em tao ra từ chai nhựa
và giấy cạc tông cũ.

Cùng xem những đồ vật dễ thương các em tao ra từ chai nhựa và giấy cạc tông cũ.

Theo ý kiến các chuyên gia, cách hiệu quả nhất để dạy trẻ biết sống xanh, biết quan tâm, cân nhắc từng hành vi của mình lên môi trường, động vật, những “cư dân” chung của hành tinh là bản thân bố mẹ phải thực sự sống xanh, làm gương cho trẻ.

Bên cạnh đó, hãy hướng con đến cách sống năng động. Thường xuyên đi bộ, đi xe đạp, chơi với bố mẹ ngoài trời để con hiểu không phải lúc nào cũng cần chạy xe máy, ô tô. Khói thải từ các phương tiện này sẽ gây hại tới môi trường, nên giảm thiểu càng nhiều càng tốt.

Trong 3 ngày tới, chàng Hiệp Sĩ Xanh sẽ trở lại với chương trình “Hiệp Sĩ Xanh hành động”, hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và hoạt động bổ ích khi chính các em học sinh được cùng chàng hiệp sĩ xanh “tiêu diệt” rác thải, chung tay bảo vệ môi trường.