Hà Lan - “Thiên đường trên mặt đất” của trẻ

Sau nhiều năm “chu du” khắp châu Âu, chị Merijka Minh Nguyễn - một thạc sĩ ngành Tin học - đã quyết định dừng chân tại Hà Lan. Không phải vì mức lương ở xứ sở cối xay gió hấp dẫn hơn, lý do được chị đưa ra rất… phụ nữ: chị muốn tìm một “thiên đường” thực sự cho con.

Nơi trẻ con thực sự là… trẻ con

Chỉ khi sống ở nơi này, chị mới hiểu vì sao UNICEF lại đánh giá trẻ em Hà Lan hạnh phúc nhất thế giới (theo một khảo sát năm 2013).

Như mọi trẻ em Hà Lan khác, hai con của chị, Anna (8 tuổi) và Joy (5 tuổi), luôn xem ngôi nhà là “thiên đường”. Giờ sinh hoạt chung của nhà chị bắt đầu lúc 18g30 bên bữa cơm tối. Đó là lúc Joy và Anna quây quần bên bố mẹ, “thú nhận” những trò nghịch ngợm do mình đầu têu hay tâm sự với bố mẹ về mọi thứ trên đời.

Chưa đầy 8 tuổi, hai con của chị đã thuộc lòng mọi ngõ ngách của bảo tàng Van Gogh bởi đó là “điểm hẹn hò”cả nhà ưa thích. Bọn trẻ cũng ít bệnh vặt nhờ cứ dăm bữa lại theo mẹ làm nông dân trang trại sữa hay “xỏ giày” cùng bố chạy đua, đi bộ… trong các ngày hội thể thao. Chưa bao giờ từ chối “yêu cầu” vui chơi, luôn lắng nghe và dành nhiều thời gian gắn kết gia đình, chị Minh đã trở thành người Hà Lan thực thụ khi giúp con tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn, năng động và sống tự tin hơn.
Gắn kết gia đình - bí mật hạnh phúc


Gắn kết gia đình - bí mật hạnh phúc

Theo các chuyên gia, có 3 điều giúp “giải mã” về sự hạnh phúc của trẻ em Hà Lan. Trước tiên, Hà Lan có điều kiện mang đến chính sách trợ cấp tiền nuôi con cho mọi gia đình. Thứ hai, trẻ em Hà Lan được hưởng nền giáo dục rất thoáng nên có nhiều thời gian vui chơi và phát triển thể chất hơn.

Nhưng bí mật lớn nhất của hạnh phúc nằm ở sự gắn kết gia đình. Thậm chí, bố mẹ Hà Lan sẵn sàng chọn cách làm việc bán thời gian vì những phút giây sum vầy vô giá. Các ông bố, bà mẹ xem việc cùng trẻ đạp xe đến trường là cách tập thể dục mỗi sáng, cuộc trò chuyện cùng con khi ăn tối là “giờ học tâm lý” thú vị, hay khiến trẻ cùng làm việc nhà như tham gia một trò chơi… Đặc biệt, bố mẹ Hà Lan còn xem việc con trẻ không tâm tình cùng mình là nỗi lo lớn. Hạnh phúc vì thế hiển hiện trong mọi sinh hoạt thường ngày, khi các thành viên có sự đồng hành và chia sẻ.

Ít người biết rằng gia đình gắn kết sẽ mang đến tuổi thơ hạnh phúc cho trẻ thơ. Đó cũng là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện, sống nhân hậu, biết sẻ chia và dễ thành công hơn sau này. Đừng ngần ngại biến tổ ấm thành thiên đường, khi “chìa khóa” kết nối gia đình đang nằm trong tay bố mẹ. 
Xây nền sức khỏe, gắn kết gia đình từ 1871


Xây nền sức khỏe, gắn kết gia đình từ 1871
Với hơn 140 năm kinh nghiệm trong ngành sữa với tiêu chuẩn Hà Lan, Dutch Lady luôn hướng đến việc cho ra đời những sản phẩm sữa chất lượng cao, giàu dưỡng chất cho mọi thành viên trong gia đình. Mang thông điệp “20+ dưỡng chất mỗi ngày, cả nhà cùng khỏe”, sữa Dutch Lady 20+ có thành phần chính là sữa tươi, được bổ sung hơn 20 vitamin và khoáng chất góp phần xây dựng gia đình khỏe mạnh và gắn kết bền lâu.

Hoàng Dung