Kiến thức giới tính

“Giao ban” thú vị

(Dân trí) - Bạn chắc chắn sẽ cảm nhận cuộc sống the phòng rực lửa, hào hứng hơn nhờ 5 mẹo kích thích sau do các chuyên gia tình dục Mĩ nhiều năm kinh nghiệm đúc kết. Hãy để mỗi phút giây yêu là một kỷ niệm ngọt ngào.

1. Chơi “làm theo em nhé”

 

Bạn làm gì đó cho chàng, rồi chàng lặp lại y chang “kịch bản” với bạn, và ngược lại. Bắt đầu với những động tác nhỏ như 30 giây massage, nhẹ nhàng cởi vớ chân, trao nụ hôn say đắm, rồi tăng dần cấp độ. Kết quả ra sao? Chàng bắt đầu chạm vào bạn theo đúng cách bạn muốn, thấy chưa nào.

 

2. Không thực sự “làm chuyện ấy”

 

Thuật ngữ “petting” để chỉ những vuốt ve, âu yếm, kích thích cực độ nhưng không thực sự bước vào “phần chính”.

 

Các bạn có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc giao lưu vợ chồng nhưng nhớ “dừng lại ở Y, không đi tới Z”. Hãy giữ lại chút đồ trên người, để xem cả hai sẽ làm được gì, đi xa tới đâu trong phạm vi bắt buộc không “xé rào”.

 

Rất có thể hai người sẽ sáng tạo ra những cách thức đầy mới lạ.

 

3. Chơi ú tim

 

Nghe có vẻ kịch tính nhưng bạn đừng quên mảnh khăn bịt mắt bên ngoài phòng ngủ. Để cuộc vui thêm phần hứng khởi và thú vị, hãy dùng tấm khăn mỏng ấy bịt mắt chàng.

 

Giờ chàng có thể tập trung vào từng cử chỉ đụng chạm đang lan trên cơ thể và tha hồ tưởng tượng. Còn bạn cứ thả sức làm “nghệ sĩ”, vì chàng không thể thấy những tư thế “kỳ cục” mà bình thường bạn e dè không “diễn” trước vị khán giả đáng yêu này.

 

4. Nhạc nền khi yêu

 

Cái gì làm cho không khí cuộc vui thêm phần hưng phấn? Chính là âm thanh. Bạn hãy sưu tập những bài hát dành riêng cho “cuộc gặp gỡ”, có tác dụng đưa cả hai vào “tâm trạng khi yêu”.

 

Nhớ chọn nhạc đa dạng, từ du dương lãng mạn phù hợp cho “khúc dạo đầu” đến tiết tấu nhanh, nhịp độ gấp gáp rất “ăn dơ” với những lúc cao trào.  

 

5. Cực khoái xướng âm

 

Nhiều người xem thường chuyện “nhỏ như con thỏ” này nhưng thực tế nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tăng khoái cảm.

 

Chuyên gia tình dục Lonnie Barbach từng viết trong một cuốn sách xuất bản năm 1975:

 

“Những tiếng rên khẽ, thở dài hay bất cứ âm thanh sảng khoái nào thoát ra từ cuống họng trong khi làm chuyện ấy đều có khả năng kết nối thể xác và tâm hồn, nâng cực khoái lên mức dữ dội hơn hoặc giúp bạn dễ dàng tới đỉnh nếu có đôi khi mắc kẹt với chứng lãnh cảm”.

 

Bởi thế lần tới khi gần gũi phu quân, hãy cho mình “điên rồ” và phóng khoáng hơn một chút.

 

Đức Trang

Theo Glamour