Em bé còn đỏ hỏn bị mẹ bỏ rơi trong ống cống

(Dân trí) - Vụ việc gây sốc xảy ra ở khu vực Ashoknagar thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Bé gái sơ sinh được phát hiện bởi một người đang đi thu gom rác gần đó. Anh ta đã lần theo tiếng khóc, tìm thấy đứa trẻ bên ống cống và lập tức giải thoát bé khỏi tình cảnh nguy hiểm.

Đứa bé sơ sinh bị mẹ đẻ vứt bỏ gần miệng cống
Đứa bé sơ sinh bị mẹ đẻ vứt bỏ gần miệng cống

Cư dân xung quanh cũng nhanh chóng tụ tập lại để cứu chữa.

Được tìm thấy kịp thời, cô bé may mắn sống sót và không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe
Được tìm thấy kịp thời, cô bé may mắn sống sót và không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe

Bé gái được đưa đi tắm rửa, quấn vải sạch sẽ. Một người phụ nữ lớn tuổi đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc đứa trẻ sơ sinh trong khi những người khác thì báo cho cơ quan có thẩm quyền. Ngay khi cảnh sát đến nơi, cô bé đã được chuyển đến bệnh viện để thăm khám.

Bé được người phụ nữ lớn tuổi tắm rửa và bồng bế
Bé được người phụ nữ lớn tuổi tắm rửa và bồng bế

Trong quá trình điều tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện có một cô gái tầm 20 tuổi đã đến khu vực đó vào sáng sớm rồi lén lút bỏ chạy. Cảnh sát coi cô gái là nghi phạm chính của vụ án này và đang ra sức tìm kiếm tung tích cũng như người thân cho đứa trẻ.

Trà Xanh
Theo NTD