Dạy con biết cho đi

(Dân trí) - Con có thể trở thành người biết quan tâm, biết sẻ chia nhờ cách dạy dỗ của cha mẹ.

Dạy con biết cho đi - 1

Khen ngợi sự tử tế của người khác

Đây là phương pháp đơn giản để bé nhận biết thế nào là tốt, là đáng khen ngợi và bắt chước theo. Chỉ bằng cách nói về sự chu đáo, lòng nhân ái của người khác, trẻ cũng có thể được mở mang đầu óc và dang tay ra giúp đỡ khi gặp tình cảnh tương tự như vậy.

Cho trẻ thực hành việc tốt

Đừng khiến con cảm thấy hào phóng là khó khăn mà hãy để trẻ thực hiện việc cho đi một cách dễ dàng đồng thời tạo niềm vui trong đó. Sau tất cả, có rất nhiều nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi của con.

Nói về sự đồng cảm

Ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ đã có thể nói chuyện cởi mở về sự đồng cảm. Hãy làm cho trẻ sớm hiểu rằng lời nói và hành động tử tế có sức mạnh vô cùng to lớn còn những người đang gặp chuyện khó khăn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có ai đó quan tâm đến mình.

Dạy cho con giá trị của đồng tiền

Đồng tiền không phải lúc nào cũng dễ kiếm. Hiểu về sức nặng của đồng tiền sẽ làm trẻ nhỏ nhận ra lúc nào thì nên trân trọng, lúc nào thì nên cho đi. Từ đó, con sẽ biết được không phải ai cũng có thể sống vì người khác và hành động hào phóng có giá trị như thế nào.

Trà Xanh
Theo YT

Những kiểu tóc búi đẹp xuống phố