Đàn ông Nhật và xu hướng 40 tuổi vẫn "còn zin"

(Dân trí) - Takashi Sakai là người đàn ông 41 tuổi bình thường, khỏe mạnh, có một công việc tốt và nụ cười duyên. Tất cả đều ổn ngoại trừ việc anh chưa bao giờ có quan hệ tình dục.


Đàn ông Nhật và xu hướng 40 tuổi vẫn còn zin

Takashi nằm trong số những người Nhật trung niên "còn zin" đang càng ngày càng tăng ở đất nước này.  Anh chưa từng có quan hệ với phụ nữ và cũng không biết bằng cách nào để kiếm được một cô.

"Tôi chưa từng có bạn gái. Chuyện không bao giờ xảy ra. Không phải tôi không thích phụ nữ. Tôi rất ngưỡng mộ họ nhưng đơn giản là tôi không biết làm thế nào cho đúng". Takashi Sakai không phải trường hợp hiếm. Một điều tra khảo sát của Viện Nghiên cứu An ninh Xã hội và Dân số Quốc gia Nhật thực hiện năm 2010 đã cho thấy, có khoảng 1/4 đàn ông tuổi 30 chưa kết hôn ở Nhật vẫn đang "còn zin", họ được gọi là các "yaramiso". Con số đã tăng khoảng 3% so với một điều tra tương tự năm 1992.

Giai đoạn này tương ứng với suy thoái kinh tế kéo dài của Nhật, sau khi thị trường chứng khoán, bất động sản vỡ bong bóng và cường quốc tinh tế một thời rơi vào thờ kỳ phát triển mờ nhạt.

Chuyên gia mai mối Yoko Itamoto cho biết suy thoái kinh tế đã gây ảnh hưởng lên đàn ông Nhật, càng ngày càng có nhiều đàn ông Nhật phải vật lộn đấu tranh để kiếm được công việc toàn thời gian, an toàn, ổn định. Mất đi sức mạnh kinh tế, đàn ông dường như mất tự tin hơn.

Trong 2 thập kỷ qua, đàn ông Nhật vẫn gặp nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt.

Không thể có quan hệ tình cảm và tình dục với phụ nữ là nỗi đau mà một kiến trúc sư 49 tuổi cảm nhận quá rõ. Chỉ có 2 lần trong đời anh được yêu đương và có cảm giác tình dục với nữ giới - lần đầu là ở độ tuổi 20, một lần nữa vào 2 thập kỷ sau đó. Nhưng cả 2 lần, anh đều bị từ chối. "Điều này đang phá hủy cuộc sống của tôi, tước đi của tôi lý do sống". Cả 2 lần anh đều sụt cân nhanh chóng và giờ cảm thấy sợ hãi nếu phải làm người độc thân còn zin suốt đời.

Không ít đàn ông Nhật hiện tại thiếu kiến thức về tình dục cũng như kỹ năng hình thành một mối quan hệ yêu đương. Giống như Takashi Sakai, họ ghi danh vào những lớp học dành cho đàn ông trung niên còn tân. Vẽ phụ nữ khỏa thân là một trong những đề tài giúp họ hiểu hơn về cơ thể phụ nữ. "Lần đầu tiên vẽ cơ thể một người phụ nữ, tôi đã rất kinh ngạc. Họ có cơ thể đẹp đến khó tin. Tôi học thêm được một điều nữa là ngay cả ngực họ cũng có nhiều hình khác nhau"...

Sakai cho rằng khóa học như thế này khá hữu ích cho mình. Không biết có vượt qua được tảng đá đang ngáng trở anh tìm hạnh phúc hay không, nhưng lớp học giúp anh nhìn thấy những gì mình còn thiếu trong kinh nghiệm tình dục.

Huyền Anh
Theo Japantimes