Bị cưỡng hiếp tập thể vì tội ăn thịt bò

(Dân trí) - Một phụ nữ Hồi giáo sống tại Haryana (Ấn Độ) đã đến trình báo việc bản thân bị cưỡng hiếp còn các thành viên trong gia đình thì bị giết vì tội ăn thịt bò.


Nạn nhân cho biết mình bị cưỡng hiếp tập thể còn gia đình thì đã bị giết chết.

Nạn nhân cho biết mình bị cưỡng hiếp tập thể còn gia đình thì đã bị giết chết.

Người phụ nữ cho biết mình cùng em họ 14 tuổi đã bị cưỡng hiếp bởi 4 người đàn ông trong ngôi nhà của họ ở Mewat, một quận Hồi giáo nơi việc giết mổ bò bị cấm.

Cô gái 20 tuổi này cũng cho biết, đám đàn ông đã đấm chú dì của cô đến chết - BBC News đưa tin.


Các nghi phạm trong vụ tấn công đã bị kết tội hãm hiếp và giết người.

Các nghi phạm trong vụ tấn công đã bị kết tội hãm hiếp và giết người.

Ramzan Chaudhary, một nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo cho biết mọi người vẫn còn sốc vì cuộc tấn công khủng khiếp kiểu này chưa từng xảy ra ở Mewat.

Abid Khan, một thành viên của Hiệp hội Mewat Bar cho biết thêm: "Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ căng thẳng tôn giáo nào ở đây kể từ khi độc lập. Mọi người (người Hindu và người Hồi giáo) đã luôn sống trong hòa bình ở khu vực này. Đây có thể là sự cố được lên kế hoạch nhằm tạo ra những căng thẳng tôn giáo trong khu vực".

Song phán quyết của nhà nước đã bác bỏ giả thuyết người phụ nữ bị tấn công để tạo ra căng thẳng tôn giáo.

Năm 2012, một sinh viên bị cưỡng hiếp và giết hại ở Delhi, dẫn đến luật chống hiếp dâm trở nên hà khắc hơn ở Ấn Độ.

Các nghi phạm trong vụ việc đã bị buộc tội hiếp dâm và giết người. Nạn nhân, không được nêu rõ danh tính.

Huyền Anh
Theo Metro