20 bí quyết “đưa chàng vào rọ” (1)

(Dân trí) - Một mùa Hè rộn rã lại về và tình yêu đang tràn ngập khắp nơi. Không thể bỏ lỡ tháng ngày vui chỉ vì vẫn một mình lẻ bóng, bạn cần chút “thủ thuật” để chinh phục anh chàng bấy nay con tim vẫn thầm thương trộm nhớ.

20 bí quyết “đưa chàng vào rọ” (1) - 1
 
1. Là chính mình

 

Tất cả các bí quyết dưới đây đều đưa ra cho bạn vài “mánh khóe” cơ bản. Song dù có sử dụng đến “mánh khóe”, bạn vẫn luôn phải là chính mình, đừng cố gắng biến bản thân thành một ai đó khác. Đơn giản vì nếu bạn giả dối, dù có thể “đánh gục” đối phương đi chăng nữa, người anh ấy yêu cũng không phải là con người thực của bạn. Đó là một bất hạnh. Hãy để anh ấy yêu bạn vì chính bạn chứ không phải vẻ ngoài giả dối của một tuýp phụ nữ khác.

 

2. “Tút” lại dung nhan

 

Bí quyết thứ hai này luôn quan trọng, bởi bạn biết đấy, đàn ông yêu bằng mắt. Bởi thế, hãy làm cho bạn trông thật dễ nhìn. Không đến mức phải nhịn ăn để có thân hình thon thả hay mua hàng tấn quần áo mới, thay đổi kiểu tóc “xoành xoạch” đâu, chỉ cần một diện mạo đáng yêu có khả năng tôn lên những ưu điểm của bạn, kiểu tóc gọn gàng, cố định, trang điểm nhẹ, một nụ cười rạng rỡ và thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng, quyến rũ.

 

3. Lắng nghe và lắng nghe

 

Đàn ông thích nói về bản thân họ lắm, và họ cũng nghĩ rằng những cô gái biết lắng nghe đều là người duyên dáng, dễ thương. Chính vì lẽ đó, một cô gái thông minh sẽ nghe nhiều hơn nói khi có ý quyến rũ một anh chàng. Nên dành 20% thời gian nói về bản thân, các chủ đề đang bàn, những sự kiện mới v.v., còn lại 80% thời gian hãy “tặng” cho anh ấy để chèo lái cuộc trò chuyện giữa hai người.

 

4. Cười vui thật nhiều

 

Đàn ông luôn bị những cô gái có khiếu hài hước cuốn hút, mà hài hước chỉ đến với những người biết cười. Bởi thế, bạn hãy cười thật nhiều và tỏ ra dễ tính, dễ chiều khi tiếp cận một chàng trai. Muốn anh ấy có cảm tình với mình, hãy cười trước tất cả những câu nói đùa của anh ấy nhé.

 

5. Thái độ tích cực

 

Theo kinh nghiệm của những cô gái được coi là thành công trong tình trường, đàn ông thích phụ nữ vui vẻ, lạc quan, không ai muốn đi chơi với một “bà già khó tính” luôn bi quan, tiêu cực trong mọi chuyện. Dựa trên kinh nghiệm này, bạn hãy cố gắng nhìn cuộc sống theo những hướng sáng sủa nhất. Rồi mọi người sẽ phải để ý cách cư xử của bạn và luôn bị thu hút mỗi lúc bạn mỉm cười.

 

6. Ngọt ngào

 

Phụ nữ đôi khi được so sánh với loài mèo, ấy là bởi mỗi khi tụ tập với các bạn gái, họ hay tán phét rồi bày đặt... nói xấu cô này cô kia. Như thế quả không hay chút nào. Và, kiểu cư xử ấy không hề hấp dẫn với đàn ông. Cánh nam giới chỉ thích những cô gái ngọt ngào, không ngồi lê đôi mách. Bởi thế, hãy đào sâu chôn chặt thứ “cá tính của mèo” cùng những lời nhận xét châm biếm mỗi khi có chàng ở bên.

 

7. “Liếc mắt đưa tình”

 

Đàn ông thích được tưới lên mình mọi sự quan tâm, chú ý, họ muốn được đối xử như một ông hoàng. Bởi thế, hãy thả tóc ra sau một chút, hơi ngả đầu ra sau và cười thật thoải mái, rồi ngước lên nhìn chàng qua hàng mi của bạn. Cách này dù cổ điển nhưng thực sự có hiệu quả.

 

8. Khác biệt

 

Cá tình và độc đáo là cách bạn sẽ thu hút được mọi đàn ông. Hẳn nhiên bạn không muốn chàng nghĩ mình giống như bao cô gái khác. Bạn muốn trong mắt chàng, bạn duyên dáng, thông minh và dí dỏm. Vì thế, đừng nói mãi vài chủ đề đã cũ, hãy hỏi xem chàng nghĩ gì về các sự kiện vừa mới xảy ra hoặc cuốn truyện thuộc hàng best-seller mới xuất bản. Cho chàng thấy bạn là người hiểu biết rộng nhé.

 

9. Dí dỏm

 

Như đã nói, đàn ông thích phụ nữ hài hước. Cách tốt nhất để chứng tỏ điều đó là cười trước mỗi lời nói đùa của chàng, và tạo ra cả những câu đùa của bạn nữa. Không khó lắm đâu, ngay cả khi bạn không hẳn biết đùa. Hãy sưu tầm những câu đùa dí dỏm nhất, biết đâu bạn “ứng dụng” được chúng khi trò chuyện với chàng.

 

10. Chủ động “va chạm giới tính”

 

Sự va chạm giữa đàn ông và phụ nữ luôn làm nên điều kỳ diệu, khiến người trong cuộc tim phải xốn xang. Ấy là chưa kể, đàn ông thích những va chạm thể xác, chạm vào ai đó là cách “siêu tốc” xây dựng mối liên kết gần gũi giữa hai người. Chính vì lẽ đó, muốn chinh phục một anh chàng, hãy tìm cách “va chạm” với anh ấy. Ví dụ, vô tình lướt vào tay anh ấy khi bạn cười trước một câu nói đùa, vỗ nhẹ vào tay anh ấy khi bạn đang giải thích điều gì đó.
 

Huyền Anh

Theo AWT
 (Còn nữa)