Nhiều sinh viên Ucraina và Lào sang Việt Nam học cao học

(Dân trí) - Ngày 24/10, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Lễ khai giảng cao học Khóa 24 niên khóa 2015-2017 cho 913 tân học viên cao học Việt Nam, trong đó có 10 lưu học sinh đến từ Lào và Ucraina.

Nhiều sinh viên Ucraina và Lào sang Việt Nam học cao học - 1


GS.TS Trần Thọ Đạt phát biểu khai giảng khóa học

Chia sẻ với các tân học viên cao học tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân Trần Thọ Đạt nhắn nhủ: “Mỗi học viên hãy mang theo mình một kế hoạch thật rõ ràng cho bản thân là mình sẽ tốt nghiệp sau 2 năm nữa, để khi bước chân ra ngoài xã hội, các bạn có thể trở thành một chuyên gia kinh tế, một nhà điều hành tổ chức hay một quản lý doanh nghiệp có trình độ. Và nếu có thể, hãy tự tin làm một người tự do và tự lập, tự mình lập nghiệp và quyết định con đường tương lai của chính mình”.

Theo GS.TS Trần Thọ Đạt, năm học 2015 – 2016 là năm học tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, là năm học mà trường ĐH Kinh tế quốc dân chính thức được Chính phủ giao thực hiện thí điểm Đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Năm 2016 sẽ diễn ra sự kiện trọng đại của Nhà trường – kỷ niệm 60 năm thành lập.

Bên cạnh nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới quản trị trường đại học, một khối lượng công việc rất lớn đang đặt ra liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Nhà trung tâm đào tạo để sớm đưa vào sử dụng.

Với mục tiêu phát triển và quyết tâm cao đóng góp vào quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo vì sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường trong thời gian tới, trường quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học, góp phần tiếp tục khẳng định trường ĐH Kinh tế quốc dân là cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở trong nước và hội nhập quốc tế.


Các Tân sinh viên cao học khóa 24 của trường ĐH Kinh tế quốc dân

Các Tân sinh viên cao học khóa 24 của trường ĐH Kinh tế quốc dân

Được biết, trường ĐH Kinh tế quốc dân đến nay đã đào tạo trên 1.100 tiến sĩ, trong đó có gần 100 tiến sĩ cho các nước bạn Lào, Campuchia và hơn 10.000 thạc sĩ.

Hồng Hạnh