Lớp 1 - Thời khắc chuyển giao quan trọng trong cuộc đời con

Ở mẫu giáo, nếu hoạt động vui chơi khám phá là chủ đạo, các bài học được dựa trên nền tảng các trò chơi… thì lên lớp 1- giai đoạn chuyển giao quan trọng, các bé sẽ cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm với môi trường lớp học, lo âu với những nội quy từ trật tự cho đến vệ sinh cá nhân.

Từ đó một số trẻ dễ hình thành tâm lý SỢ ĐI HỌC - điều này ảnh hưởng đến kết quả học tập của trẻ, làm không ít các ông bố bà mẹ cảm thấy lo lắng và hoang mang. Bởi vậy, việc phải có một khoá học nhằm chuẩn bị một nền tảng tốt để làm hành trang vững chắc cho trẻ trước khi vào lớp 1 là điều cần thiết, cũng là giúp quý phụ huynh có thể yên tâm hơn về con mình. Vậy, trong khoá học hành trang này, các con phải được chuẩn bị những gì?

Về tâm lý

Về tâm lý

Ai cũng biết, SỢ ĐI HỌC là tâm lý thường thấy ở các bé, vì vậy các bố các mẹ cần chuẩn bị cho con tâm lý để các con dễ dàng thích nghi với những thay đổi khi các con vào lớp 1. Có thể các bố các mẹ kể cho con nghe những câu chuyện, những kỉ niệm vui của chính mình lúc bố mẹ học lớp 1, kể về bạn bè, thầy cô, lớp học... Khi các con hào hứng lắng nghe câu chuyện của bố mẹ, con cũng sẽ có những hình dung về ngôi trường mới và háo hức, mong chờ được đến với trường Tiểu học để trải nghiệm những điều tuyệt vời đó.

Về tâm lý

Sau đó, bố mẹ có thể liên hệ với những trường tiểu học để con có thể dự một một vài buổi học của các bạn lớp 1. Nhưng, điều cần chú ý ở đây, trường mà được bố mẹ gửi gắm phải là trường học thân thiện, và tốt nhất là có chương trình chuẩn bị hành trang. Vì, cảm giác của lần đầu tiên đến trường của các con rất ấn tượng và quan trọng, các con thích hay không thích hoàn toàn phụ thuộc vào lần đầu tiên tiếp xúc.

Chương trình hành trang bên cạnh việc chuẩn bị về mặt tâm lý của con, cũng phải đáp ứng đầy đủ những kiến thức và kĩ năng cần có khi vào lớp 1.

Về kỹ năng

Về tâm lý

Đến với những buổi học hành trang, điều con cần trước tiên là phải được làm quen với môi trường tiểu học, được làm quen với những đồ dùng học tập như: sách, vở, bút, phấn bảng... Ngồi học sao cho đúng, để cặp sách sao cho đẹp, để sách vở cho gọn gàng là những việc tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại vô cùng mới lạ với những cô cậu học trò này.

Tiếp theo, việc tự tin hơn trong giao tiếp cũng là điều mà bắt buộc lớp hành trang nào cũng nên có. Tiếp xúc nhiều với các bậc phụ huynh, điều mà các bố các mẹ lo lắng nhiều nhất đó là con mình hơi nhát và khó thích nghi với môi trường mới. Vì vậy, làm thế nào để con có thể bước ra tự tin giới thiệu bản thân, tự tin làm việc nhóm cũng chính là trăn trở của nhiều phụ huynh.

Về kiến thức

Về tâm lý

Sau khi đã được chuẩn bị về tâm lý và kỹ năng, các bố các mẹ cũng muốn con làm quen với kiến thức khi các con vào lớp 1. Chia sẻ của một cô giáo có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc và dẫn dắt trẻ khi trẻ vào lớp 1: “Từ mầm non chuyển sang lớp 1 là bước chuyển biến lớn, từ môi trường quen được chăm sóc, sang môi trường mà hoạt động học là chính, các con có thể bị sốc hoặc mất tập trung, thậm chí sợ hãi nếu phải ngồi học quá lâu. Do đó, có thể cho các con quen dần với sự tập trung, nề nếp, giờ giấc bằng những môn học thú vị, hào hứng như: âm nhạc để các con có thể tự tin thể hiện mình qua bài hát, mỹ thuật giúp các con được sinh hoạt ngoài trời, được quan sát thiên nhiên với các hoạt động vẽ, tô, nặn tượng, tiếng Anh giúp các con được làm quen với một ngôn ngữ khác dưới hình thức các hoạt động vui chơi.”

Não bộ của các con giai đoạn này mới chỉ phát triển đủ dành cho các hoạt động tập trung ngắn hạn, vì vậy, hiểu được điều này và xây dựng được chương trình phù hợp với sự phát triển não bộ của các con là điều không phải trường học nào cũng làm được. Những môn học bị rất nhiều trường coi là phụ như âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh lại có tác dụng cân bằng não bộ của các con đến không ngờ.

Vì các con còn quá bé để làm quen với những chữ cái, những con số khô khan, nên giúp các con làm quen với các chữ cái và các con số đó qua các trò chơi là điều không thể thiếu trong lớp học hành trang. Bên cạnh đó, các con còn có thể học về hình khối, màu sắc thông qua các bài học so sánh thú vị và gần gũi với thực tế. Ví dụ như quả cam thì hình tròn và màu da cam… Với những đồ vật gần gũi như vậy, trẻ sẽ có hứng thú để thể hiện sự hiểu biết của mình, từ đó tạo dần nên hứng thú khi tìm hiểu về những mảng kiến thức khác.

Về tâm lý

Quãng thời gian con đi học lớp 1 là quãng thời gian bố mẹ hồi hộp, trông ngóng nhất. Vì lúc đó, bé con nhà mình không còn là cô cậu bé lũn chũn ngày nào, mà bây giờ con đang được dạy để trở thành những “người công dân thế kỉ 21” thực sự. Vì vậy, việc chuẩn bị hành trang vào lớp 1 không chỉ là chuẩn bị tâm lý cho con, mà còn là chuẩn bị cho bố mẹ những hiểu biết, cách hành xử thích hợp nhất để luôn là người bạn đồng hành của con trên chặng đường đầu đời này. Bố mẹ đã sẵn sàng chưa?

Thông tin đăng kí: Khóa học “Hành trang vào lớp 1”

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh lớp Mẫu giáo lớn chuẩn bị vào lớp 1 trong năm học tới ( tháng 9/2014 )

- Thời gian: Học ngày thứ 7 hàng tuần. Học sinh ăn bán trú tại trường. Khóa học kéo dài 12 buổi - Khai giảng lớp đầu tiên vào 1/3/2014

- Học phí: 3.000.000 / khóa (đã bao gồm tiền ăn)

- Quà tặng: Học sinh tham gia khóa học “Hành trang lớp 1” sẽ được tặng áo phông đồng phục, vở viết, ảnh kỉ niệm cho khóa học và miễn phí hồ sơ dự tuyển khi đăng kí học chính thức tại trường.

- Địa điểm: Trường Tiểu học Quốc tế Hà Nội VIP - số 14 phố Pháo Đài Láng - Đống Đa - Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 043. 7756 305 - Email: info@vipschool.edu.vn

Website: vipschool.edu.vn / Facebook: VIP International School