HIU đào tạo khối ngành sức khỏe chất lượng cao theo chuẩn quốc tế

(Dân trí) - Với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã đào tạo cho xã hội những thế hệ cử nhân, thạc sỹ sức khỏe vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, có phẩm chất nghề nghiệp tốt, thành thạo ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân tài trong thời kỳ hội nhập.

Thực trạng đào tạo nhóm ngành sức khỏe nước ta hiện nay

Theo số liệu thống kê đến hết năm 2017, cả nước ta hiện có 200 cơ sở đào tạo nhóm ngành sức khỏe, riêng nhóm ngành y đa khoa có 24 cơ sở, trong đó có 6 cơ sở ngoài công lập. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo nhóm ngành sức khỏe nước ta còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Theo thống kê hiện nay, trung bình 8 bác sĩ phải phục vụ khoảng 10 nghìn dân, vì thế các bệnh viện công ngày càng trở nên quá tải, khiến cho việc khám chữa bệnh của người dân gặp không ít khó khăn.

Sinh viên khối ngành sức khỏe HIU được học tập và làm việc trong môi trường hiện đại, đầy đủ trang thiết bị.
Sinh viên khối ngành sức khỏe HIU được học tập và làm việc trong môi trường hiện đại, đầy đủ trang thiết bị.

Thực tế cho thấy, chương trình đào tạo y khoa nước ta những năm qua còn chậm về mọi mặt, nội dung chương trình không được cập nhật thường xuyên, thiếu trang thiết bị phục vụ cho việc thực hành lâm sàng và nghiên cứu. Hầu như, chương trình học hiện nay đều do các trường “tự làm chủ”, ít trường tham khảo thực tế tại bệnh viện để đào tạo. Vì thế, việc làm cần thiết hiện nay giữa nhà trường và các bệnh viện nên liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để đưa chương trình học gắn với thực tế. Song song với đó, nên mời giáo sư, bác sĩ đang công tác tại bệnh viện đầu ngành tham gia giảng dạy để tăng tính thực tiễn cho chương trình học.

Đào tạo cử nhân sức khỏe HIU trong thời kỳ hội nhập

Cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã ứng dụng công nghệ vào trong công tác giảng dạy. Hầu như, các bài giảng được trực quan hóa thông qua trình chiếu, phim giải phẫu 3D, mô hình, sinh viên được thực hành trong các phòng thực hành lâm sàng được trang bị thiết bị tối tân, nhà trường còn có vườn dược liệu giúp sinh viên chủ động hơn trong việc học và nghiên cứu.

Sinh viên khối ngành sức khỏe trong giờ thực hành tại vườn dược liệu của trường.
Sinh viên khối ngành sức khỏe trong giờ thực hành tại vườn dược liệu của trường.

Ngoài ra, sinh viên cũng được khuyến khích tranh luận, phản biện đưa ra ý kiến cá nhân, giảng viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, định hướng chứ không “cầm tay” chỉ việc như cách học cũ.

Song song với đó, HIU cũng tích cực mở rộng quan hệ với các bệnh viện lớn trong thành phố để đưa sinh viên đến thực tập, tham gia vào quá trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện lớn. Dưới sự chỉ dẫn của các bác sĩ, chuyên gia sức khỏe hàng đầu trong nước và quốc tế sẽ giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức nghề nghiệp hiệu quả.

TS. Jens Lundgren hướng dẫn sử dụng sóng xung kích trong điều trị Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng cho cán bộ HIU.
TS. Jens Lundgren hướng dẫn sử dụng sóng xung kích trong điều trị Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng cho cán bộ HIU.

Hàng năm, nhà trường cũng mời các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế về tập huấn cho cán bộ, giảng viên, gửi giảng viên ra nước ngoài để tập huấn, cập nhật kiến thức mới.

Ngoài ra, để giúp sinh viên ra trường có cơ hội được làm việc trong môi trường quốc tế, và đi du học nước ngoài, những năm gần đây, Đại học HIU không ngừng mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với nhiều trường đại học nổi tiếng: ĐH Northern Colorado của Hoa Kỳ đào tạo thạc sĩ ngành Điều dưỡng và nhiều đối tác tại Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan… để đưa sinh viên ra nước ngoài giao lưu, trao đổi học thuật.

Sinh viên ra trường nếu muốn học lên, có thể theo học các chương trình liên kết đào tạo giữa HIU với các trường đối tác tại Nhật Bản, Anh, Mỹ, Hàn Quốc… Nhà trường cam kết sinh viên ra trường tiếng Anh chuẩn đầu ra IELTS đạt 5.5 trở lên, 100% cơ hội việc làm cho sinh viên khi ra trường.

Thực tế cho thấy, những năm qua sinh viên nhóm ngành sức khỏe do HIU đào tạo, khi ra trường đều được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về năng lực và y đức. Riêng ngành Xét nghiệm và Điều dưỡng hơn 10 năm qua, HIU cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM. Nhiều điều dưỡng có bằng thạc sĩ do HIU liên kết với trường Saint Louis Thái Land đào tạo hiện đang giữ những ví trị quan trọng tại các bệnh viện lớn như: Giám đốc ĐD BV Hoàn Mỹ, ĐD trưởng BV Nhi Đồng I; Bệnh viện Quốc tế Belcamex…

Hiện Đại học HIU đang có thế mạnh đào tạo cử nhân sức khỏe các nhóm ngành được xã hội quan tâm và có nhu cầu tuyển dụng cao: Răng – Hàm – Mặt, Điều Dưỡng, Xét nghiệm y khoa, Dược học, Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, sắp tới sẽ đào tạo thêm bác sĩ đa khoa./.

Năm 2018 khối ngành sức khỏe Đại học HIU tuyển sinh đại học chính quy theo 2 hình thức: xét điểm thi THPT và học bạ 3 môn lớp 12. Xem thêm thông tin chi tiết tại đây

Thu Hằng