Cơ hội vào các trường Đại học top đầu trên thế giới ngay tại Việt Nam

Lựa chọn các chương trình học nào cho con luôn là nỗi băn khoăn của nhiều phụ huynh. Trong các chương trình được phép giảng dạy cho học sinh cấp ba tại Việt Nam hiện nay, chương trình học Quốc tế Tú tài Anh là một trong những chương trình đem lại cho học sinh nhiều lợi thế khi các em ứng tuyển vào các trường Đại học Quốc tế.

Chương trình A Levels kéo dài trong 2 năm dành cho học sinh từ 17 đến 18 tuổi, được dạy tại gần 130 nước trên thế giới. Năm học đầu tiên tương đương với quá trình học lớp 11 của hệ thống giáo dục Việt Nam. Học sinh cần chọn 4-5 môn và kết thúc năm học bằng kỳ thi lấy bằng AS Level. Năm thứ 2 tương đương với lớp 12, học sinh chọn 3-4 môn yêu thích để học chuyên sâu và kết thúc bằng kỳ thi lấy bằng A Levels.

Bài thi A Levels được cho điểm từ A đến E. Thông thường, điểm A và B là những điểm yêu cầu của các trường đại học hàng đầu. Học sinh được phép chọn các môn học A Levels theo định hướng nghề nghiệp và khả năng học tập của bản thân. Chọn đúng môn học giúp học sinh nâng cao khả năng được các trường đại học danh tiếng nhận học.

Để giới thiệu với phụ huynh các thông tin hữu ích về chương trình Tú tài Anh, ngày 18/03/2017 vừa qua, trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS Hà Nôi) đã tổ chức hội thảo về chương trình Quốc tế Tú tài Anh – Đường tới các trường đại học hàng đầu

Tham dự hội thảo có ông Ben Schmidt – Giám đốc Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CIE) khu vực châu Á - Thái Bình Dương; PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ phó Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT; TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GD&ĐT, Đại diện ICAEW, Đại diện Rolls Royce, Đại diện Đại Học Anh Quốc Việt Nam, Đại học Bournemouth, Đại học RMIT cùng các phụ huynh và học sinh quan tâm.

PGS TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ phó Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
PGS TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ phó Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại buổi hội thảo PGS.TS Nguyễn Xuân Thành chia sẻ quan điểm của mình: Ông rất hoan nghênh các chương trình đào tạo chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế được giảng dạy tại Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập trên nhiều lĩnh vực nhất là giáo dục, Bộ giáo dục và đào tạo đang và sẽ có thêm những chính sách mới để tạo điều kiệu cho nền Giáo dục và các trường Quốc tế phát triển tại Việt Nam

Ông Ben Schmidt – đại diện hội đồng khảo thí Cambridge (CIE) – Giám đốc cấp cao Vùng Châu Á - Thái Bình Dương.
Ông Ben Schmidt – đại diện hội đồng khảo thí Cambridge (CIE) – Giám đốc cấp cao Vùng Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ buổi hội thảo, ông Ben Schmidt – đại diện hội đồng khảo thí Cambridge đã giới thiệu về chương trình Tú tài Anh (A Levels) và sự công nhận chứng chỉ A Levels của các trường đại học trên toàn thế giới tại Anh, Mỹ, Úc và Việt Nam….

Tại Mỹ, 450 trường đại học công nhận chứng chỉ A Levels. Năm 2015 đã có hơn 87,475 nhập học chương trình Quốc tế A Levels. Các thí sinh có điểm cao luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều trường Đại học danh tiếng như:Harvard, Yale, MIT hay Stanford.. hoặc những trường đào tạo mang tính đặc thù như nha khoa, dược, kiến trúc… đều yêu cầu các em học sinh phải trải qua khoá học này

Tại Việt Nam, hiện tại đã có 3 trường đại học công nhận chứng chỉ Quốc tế A Levels như: Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Anh Quốc Việt Nam và Đại học RMIT. Tiếp tới sẽ có nhiều trường Đại học tại Việt Nam hơn nữa công nhận chứng chỉ A Levels

Ông Mark Sayer - Hiệu trưởng Trường Quốc Tế Anh Việt Hà Nội.
Ông Mark Sayer - Hiệu trưởng Trường Quốc Tế Anh Việt Hà Nội.

Chia sẻ về lợi thế trong việc phát triển tư duy và tiêu chuẩn học thuật của chương trình Quốc tế Tú tài Anh (A Levels). Ông Mark Sayer – Hiệu trưởng trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội phát biểu và giải đáp các thắc mắc của các vị phụ huynh tham dự chương trình. “Chương trình Quốc tế Tú Tài Anh (A Levels) tạo nền tảng kiến thức cho các em học sinh. Điều này giúp các em có được kiến thức sâu rộng về những môn học đã lựa chọn, là bước đệm cho các khóa học chuyên ngành ở đại học. Chương trình có tiêu chuẩn học thuật cao và gần sát với những khóa học tại các trường đại học hàng đầu thế giới.”

Các quý vị phụ huynh Hàn Quốc cũng quan tâm tới chương trình.
Các quý vị phụ huynh Hàn Quốc cũng quan tâm tới chương trình.

BVIS là trường quốc tế đào tạo bậc mầm non, tiểu học và trung học theo chương trình của Bộ Giáo dục Anh, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục Việt Nam. Học sinh tốt nghiệp được nhận bằng trung học quốc tế IGCSE và Tú tài Anh (A Level).

Liên hệ BVIS Hà Nội tại đây hoặc điện thoại 04 6266 8800 – 0981 626 100

Liên hệ BVIS TP HCM tại đây hoặc điện thoại 08 3758 0709 - 08 3758 0717.