Dự án trường học “đổi đất lấy công trình” có mức đầu tư hơn 78 tỷ đồngTrường THPT Nguyễn Trãi đã được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) với tổng kinh phí là hơn 78 tỷ đồng.
Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch lô đất 56 ha “đổi” gần 6 km đườngTỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch lô đất có diện tích gần 56 ha tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia để thực hiện dự án đường giao thông có chiều dài 5,84 km với tổng mức đầu tư khoảng 540 tỷ đồng, theo hình thức “đổi đất lấy công trình”.
Thanh Hóa: Thanh toán công trình trường học mới bằng 2 khu đấtĐể xây dựng một ngôi trường THPT sang vị trí mới, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định “đổi đất lấy công trình”. Theo đó, hai khu đất nằm ở khu vực trung tâm thành phố sẽ được dùng để thanh toán cho chủ đầu tư xây dựng ngôi trường mới với tổng số vốn xây dựng là hơn 87 tỷ đồng.
Doanh nghiệp tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất làm tuyến metro số 4Sovico của tỷ phú Thảo cam kết hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II năm nay, đồng thời phấn đấu khởi công dự án vào quý I/2027.
FPT khởi công tổ hợp giáo dục quy mô 5.800 học sinh, sinh viên tại Hải PhòngTập đoàn FPT khởi công tổ hợp giáo dục tại phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, đào tạo phổ thông liên cấp, cao đẳng thực hành và đại học với quy mô 5.800 học sinh, sinh viên.
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânBáo Dân trí trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn bài viết "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân" của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hà Nội công bố 30 "bài toán" lớn cần lời giải để thủ đô phát triểnTheo Hà Nội, đây là những "bài toán" mà các phương thức quản lý và mô hình phát triển cũ khó xử lý triệt để, cần các cách tiếp cận trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tháo gỡ, xử lý vướng mắc dự án BT chuyển tiếpBộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế tháo gỡ, xử lý vướng mắc đối với dự án BT chuyển tiếp, trong đó đề xuất làm rõ việc tính giá đất.
Tư duy “không quản được thì cấm” từng bước được xóa bỏTư duy quản lý “không quản được thì cấm” từng bước được xóa bỏ, thay bằng cách tiếp cận kiến tạo phát triển, đưa thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành lợi thế cạnh tranh.
Hà Nội muốn chỉnh quy hoạch “khu nhà giàu” Ciputra vì vướng đất nghĩa trangDo vướng mắc tại các khu nghĩa trang lâu đời, cơ quan chức năng đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Ciputra, chuyển đổi một số quỹ đất giáo dục và nhà ở sang cây xanh.
CSGT xử lý hàng loạt xe tải rải bùn đất ra đường phố Hà NộiLực lượng CSGT Hà Nội vừa xử lý hàng loạt tài xế xe tải có hành vi chở đất, bùn làm rơi vãi ra đường, phố ở Hà Nội trong sáng 16/3.
Đất các trường đại học sau di dời khỏi Hà Nội có thể thành nhà ở xã hộiHà Nội sẽ nghiên cứu chuyển quỹ đất, nhà sau khi các trường đại học di dời khỏi nội đô sang nhà ở xã hội hoặc tái định cư.