Ăn bớt khẩu phần của trẻ em là tham ô, ăn cắp"Việc ăn bớt khẩu phần của trẻ em vừa vi phạm pháp luật, đó còn là tham ô, ăn cắp", TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Hà Nội cho biết.
Tạm đình chỉ hiệu trưởng để làm rõ nghi vấn ăn bớt khẩu phần ăn của trẻNgày 11/11, thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày đối với bà Nguyễn Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Phổ để làm rõ có hay không chuyện nhà trường ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh.
Hiệu trưởng bị "tố" ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh?Hàng trăm phụ huynh có con em đang theo học tại Trường Mầm non xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bức xúc “tố” cô hiệu trưởng “xén” khẩu phần ăn của học sinh.
Hà Nội: Ăn bớt khẩu phần của học sinh, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm cao nhất!"Nếu ăn bớt khiến khẩu phần ăn của các cháu không đủ lượng dinh dưỡng và calo theo yêu cầu hoặc không đảm bảo định lượng mà phụ huynh học sinh bỏ tiền ra để mua cho con, nguồn gốc không rõ ràng, đó là tội ác. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm cao nhất..."
02:18Nhân viên bếp bỏ thuốc sâu vào thức ăn học sinhThi khai do bất mãn việc nhà trường chọn đơn vị cung cấp thực phẩm khác, không đảm bảo chất lượng, và nghi ngờ có việc ăn bớt khẩu phần của học sinh, nên đã cho thuốc trừ sâu vào thức ăn của học sinh.
Lời khai của người phụ nữ bỏ thuốc sâu vào thức ăn của 400 học sinhThi khai do bất mãn việc nhà trường chọn đơn vị cung cấp thực phẩm khác, không đảm bảo chất lượng, và nghi ngờ có việc ăn bớt khẩu phần của học sinh, nên đã cho thuốc trừ sâu vào thức ăn của học sinh.
Một trường mầm non cắt xén 50 triệu đồng tiền ăn của trẻTrong suốt thời gian dài, lãnh đạo Trường Mầm non Hoa Sen (thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã ăn bớt khẩu phần ăn của… trẻ em. Nhiều phụ huynh có con em theo học tại trường này đã tố cáo như vậy.
Học sinh nhiễm sán lợn: Nhà trường chọn thực phẩm kém chất lượng là gián tiếp gây tội ácMặc dù cơ quan chức năng chưa có kết luận vụ hàng trăm trẻ em ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn nhưng xét về bữa ăn của nhà trường, bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em vô cùng phẫn nộ. Ông cho rằng, việc các nhà trường ăn bớt khẩu phần, hoặc vì lý do gì đó để chọn những thực phẩm nhiễm khuẩn, nhiễm độc không đủ tiêu chuẩn, đều là gián tiếp gây tội ác.
“Hậu tiêu cực”: Xin đừng đánh mất niềm tin!Việc <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2006/9/141405.vip">ăn bớt khẩu phần ăn của trẻ</a> tại Trường mẫu giáo Chim non, Hà Nội xảy ra hồi cuối năm ngoái dù đã được xử lý triệt để, song những gì mà tập thể cán bộ nhà trường đang phải gánh chịu thật không đơn giản. Đây cũng là nỗi niềm chung của những trường học sau khi xảy ra tiêu cực.
Kêu gọi vợ chồng đại gia ở TPHCM ra đầu thúLiên quan vụ án buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.800 tỷ đồng, Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã và kêu gọi vợ chồng doanh nhân Trần Nguyên Bình cùng các đồng phạm đang bỏ trốn sớm ra đầu thú.
Mã số 5768: Nỗi đau ẩn phía sau lớp khẩu trang của nữ sinh mồ côi mẹTừ một vết bớt bé ở bên má khi mới chào đời, sau nhiều năm, vết bớt ấy trở thành khối u khổng lồ che nửa khuôn mặt H’Da Mị Bkrông khiến em mặc cảm vì vẻ ngoài và phải chịu đựng những cơn đau buốt.
Hiệu trưởng: "Trường không biết lấy gì để trả nợ nếu Nuôi em ngừng hỗ trợ"Được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn cho hàng trăm học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, một số trường học tại Đắk Lắk lo lắng khi tài khoản của dự án được thông báo tạm thời đóng băng.