Thủ tướng: Xoài Sơn La đâu kém xoài Nhật, hoa quả Việt ngon thua gì Thái Lan!Tại Hội nghị toàn quốc về thu hút đầu tư vào nông nghiệp đang diễn ra tại TP. Đạt Lạt, Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt hàng loạt câu hỏi đối với ngành nông nghiệp và doanh nghiệp nông nghiệp Việt vì sao để nông sản Việt chỉ ngon trong nước mà không có nhiều thương hiệu quốc tế.
Cả bản giật mình khi người đàn ông "khùng" phá lời nguyền, bắt đá nở hoaĐưa cây ăn quả về trồng trên những dải đá tai mèo, nợ nần ngập mặt vẫn xin ra khỏi hộ nghèo, ông Sùng A Thào (Mường Lát, Thanh Hóa) đã tạo nên kỳ tích, khiến cả bản giật mình khi bắt "đá nở hoa".
Lô xoài đầu tiên của miền Bắc được xuất khẩu sang AustraliaChiều 28/6, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Trung tâm chiếu xạ Hà Nội (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) tổ chức chiếu xạ 3,5 tấn xoài tượng da xanh của tỉnh Sơn La xuất khẩu đầu tiên sang thị trường Australia theo đường biển. Đây cũng là lô xoài da xanh đầu tiên tại phía Bắc xuất khẩu sang thị trường Australia.
Shopee hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản các địa phươngShopee đã ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Sơn La, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), nhằm hỗ trợ đưa sản phẩm nông sản và các sản phẩm tiêu biểu khác của tỉnh Sơn La phân phối trên Shopee.
Cơ hội để nông sản Việt Nam vào "thị trường tỷ dân" Trung Quốc"Nông sản Việt Nam rất đặc sắc, được Trung Quốc đánh giá cao. Song để phát triển bền vững, phải rà soát công tác tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, chế biến", theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến.
Xoài xanh Việt Nam "bay" sang Úc giá gần 300.000 đồng/kgHiện các cửa hàng, siêu thị tại khu vực Melbourne, Sydney ở Úc đang bán xoài xanh Việt Nam được bán với giá khoảng 260.000-290.000 đồng/kg (tùy khu vực).
Học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Sặp VạtNội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Mướt mắt với khu vườn rộng trồng hơn 4000 cây ăn quả ở Sơn LaMỗi năm vườn cây ăn quả của gia đình Lò Thanh Minh (sinh năm 1999) cho thu hoạch hàng tấn hoa quả. Nhờ khu vườn, bố mẹ đã có điều kiện kinh tế tốt để nuôi 3 anh em Minh ăn học.
Kiếm bộn tiền nhờ bắt ve sầu đầu hè làm món nhậu"Bắt ve sầu là công việc thời vụ của chúng tôi sau những ngày làm nương cà phê và làm ruộng. Nếu chăm chỉ lên rừng bắt ve sầu, 1 ngày cũng kiếm 600. 000 đồng - 800.000 đồng là chuyện bình thường", chị Nga cho biết.
Học sinh thích thú khi giờ học là bắt sâu, là su hào, bắp cải, khoai tây...Thay vì cô đọc trò chép, giờ học của học sinh Trường tiểu học Tô Múa (Vân Hồ, Sơn La) giờ có thể bắt đầu bằng nhiều rổ rau củ quả trên bàn hoặc "bung" ra vườn trường bắt sâu, trồng hoa…
TNR Grand Palace Sơn La: Thúc đẩy phát triển kinh tế hạ tầng, BĐS cao cấpTọa lạc tại vị trí chiến lược trung tâm hành chính mới của thành phố Sơn La, TNR Grand Palace Sơn La hứa hẹn trở thành điểm nhấn thúc đẩy thị trường bất động sản nói riêng và phát triển kinh tế Sơn La nói chung.
Mưa đá ở các tỉnh phía Bắc làm gần 3.000 ngôi nhà hư hỏngVăn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17h30 chiều 25/3, mưa đá đã làm gần 3.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các tỉnh phía Bắc.