"Xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn: "Coi chính quyền không ra gì""Ngày ra quân cưỡng chế điện thoại của tôi nóng máy, có hàng trăm cuộc gọi, coi chính quyền không ra gì", Chủ tịch xã Minh Trí chia sẻ về việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trên địa bàn.
Vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn: Kỷ luật gần 40 cán bộTrong gần 40 cán bộ huyện Sóc Sơn liên quan đến vụ “xẻ thịt” đất rừng xây biệt thự bị kỷ luật có Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tuấn, ông Vương Văn Bút – nguyên Chủ tịch UBND huyện…
HĐND TP Hà Nội: Xử lý vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn quá chậm trễ!Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội - đánh giá việc xử lý sai phạm đất rừng ở huyện Sóc Sơn chưa đến nơi đến chốn, quá chậm trễ.
Hà Nội kiểm điểm hàng loạt cán bộ liên quan vụ “xẻ thịt” rừng Sóc SơnLiên quan đến vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị kiểm điểm và kỷ luật hàng loạt cán bộ.
Vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn: Đề xuất cảnh cáo Giám đốc Ban quản lý rừngLiên quan đến vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa đề xuất UBND TP kỷ luật với hình thức cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội.
Bí thư Hà Nội: Xử lý cán bộ xong, công trình “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn vẫn... còn nguyên“Vừa rồi như ở Sóc Sơn, huyện xử lý cả cán bộ xong, công trình vẫn còn nguyên. Hôm sau công trình lại nhúc nhắc làm tiếp”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề cập đến vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn.
Thanh tra Chính phủ: Sai phạm vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn phải được xử nghiêmĐánh giá về vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam nói, dù thế nào pháp luật cũng phải được thực hiện, những sai phạm phải được xử lý. Nếu cần thiết Thanh tra Chính phủ sẽ kiến nghị với Hà Nội xử lý nghiêm.
Cỏ Mềm: Hành trình một thập kỷ phát triển mỹ phẩm “lành và thật”Mười năm trước, Cỏ Mềm ra mắt thỏi son gạo đầu tiên, khởi đầu hành trình mỹ phẩm thiên nhiên “lành và thật”. Từ nhà máy chuẩn cGMP đến 80 cửa hàng, thương hiệu từng bước khẳng định vị thế và mang giá trị an lành tới cộng đồng.
Giữ rừng, để không “rưng rưng nước mắt”Không phải tự nhiên mà chúng ta đều biết đến một lời nguyền của rừng xanh, đó là “ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”.
17 năm rừng Sóc Sơn bị "xẻ thịt"Kể từ kết luận của Thanh tra Chính phủ ban hành năm 2006, cũng như kết luận của Thanh tra Hà Nội năm 2019, đến nay tình trạng lấn chiếm đất rừng Sóc Sơn vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Công bố 7 cơ quan đủ điều kiện tiếp nhận động, thực vật nguy cấp, quý hiếmBộ Nông nghiệp và Môi trường công bố danh sách 7 cơ quan đủ điều kiện tiếp nhận, bảo tồn, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được chuyển giao cho Nhà nước.
Người Khmer thoát nghèo bền vững nhờ Chương trình Mục tiêu quốc giaHỗ trợ vốn vay, vật nuôi; xoá nhà tạm, nhà dột nát... là những chính sách thiết thực, hiệu quả chăm lo tốt cho đồng bào Khmer của tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ để vươn lên thoát nghèo.