Tưởng nhớ công chúa đã hy sinh tình riêng, giúp mở mang bờ cõiLễ hội đền Huyền Trân được thành phố Huế tổ chức nhằm tưởng nhớ ái nữ của hoàng đế Trần Nhân Tông, người đã hy sinh tình riêng, giúp mở mang bờ cõi Đại Việt về phương Nam.
Tái hiện “đám cưới lịch sử” giữa lòng phố cổ Hội AnĐám cưới giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro hơn 400 năm trước đã được tái hiện chiều 27/12, tại phố cổ Hội An, Đà Nẵng. Sự kiện thu hút hàng nghìn du khách theo dõi.
Bà Nà chiêu đãi du khách miền Trung - Tây Nguyên “đại tiệc hoa tulip” với giá 400.000 đồngTháng 3, khu du lịch Sun World Ba Na Hills lại tất bật chuẩn bị mở hội tri ân người dân miền Trung - Tây Nguyên về chơi miền tiên cảnh, thưởng ngoạn lễ hội tulip quy mô lớn với mức giá cáp treo ưu đãi chỉ 400.000 đồng.
Tượng Bà Chúa Xứ cao gần 20m "mọc" trên núi Sam, chính quyền không biết?Gần đây, người dân vô cùng bức xúc trước thông tin một công ty tiến hành xây dựng công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam. Nhiều người dân cho rằng công trình xâm phạm đến di tích văn hóa lịch sử, phá vỡ truyền thuyết tín ngưỡng dân gian vốn tồn tại hơn 300 năm qua.
Nước tắm tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được nấu từ bao nhiêu loài hoa?Nước tắm Bà được nấu từ 9 loại hoa thơm như huệ đỏ, cúc vàng, huệ trắng, đồng tiền, hoa phượng, hoa điệp, hoa hồng, hoa lài, sen.
Sẽ tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ “bất ngờ mọc” trên Núi SamSáng nay sau khi UBND tỉnh An Giang họp với chủ đầu tư xây dựng công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam, chủ đầu tư cam kết sẽ tháo dỡ công trình này trong tuần tới.
Phạt công ty dựng tượng Bà Chúa Xứ không phép 30 triệu đồngChiều 9/3, ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Sở VH-TT& DL tỉnh An Giang cho biết, UBND TP Châu Đốc đã ra quyết định hành chính xử phạt công ty xây dựng trái phép tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam 30 triệu đồng và buộc công ty tháo dỡ công trình này.
300 thiết bị bay trình diễn tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi SamDịp lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm nay, 300 thiết bị bay trên bầu trời thể hiện nét văn hóa, lịch sử, truyền thống, danh thắng và quá trình hình thành và phát triển của TP Châu Đốc (An Giang).
Mỗi năm miếu Bà chúa xứ Núi Sam có từ 120-150 tỷ đồng tiền công đứcMỗi năm miếu Bà có từ 120-150 tỷ đồng/năm tiền công đức. Trong số này, chúng tôi giữ lại 30% để lại miếu Bà, số còn lại để chăm lo an sinh xã hội", Phó chủ tịch TP Châu Đốc cho biết.
Hà Nội giữ lại gì cho 100 năm sauLàm sao phát triển hài hòa một Hà Nội mở rộng mà vẫn giữ được nét truyền thống, đó là một bài toán khó nhưng không phải là không làm được.
Đông nghịt người đến dự Lễ Hội vía bà Chúa Xứ núi SamTối 5/6, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã chính thức khai mạc. Đến dự lễ có đông đảo lãnh đạo, cán bộ, công chức, Nhân dân TP. Châu Đốc và hàng nghìn du khách trong, ngoài nước đã tham dự sự kiện.
Nơi ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Sóc TrăngMiếu Bà Chúa xứ Mỹ Đông thuộc ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) là nơi ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Sóc Trăng.