Cây xà cừ cao hơn 20m đổ trong trường học ở Đồng NaiCây xà cừ gần 30 năm tuổi, cao hơn 20m, đường kính gần 1m bật gốc, đổ trong khuôn viên sân trường ở phường Tam Hiệp, Đồng Nai.
Chặt cây ở trụ sở xã bán lấy tiền tặng quà cán bộ nghỉ hưuVới lý do lấy tiền mua quà cho cán bộ, người hoạt động không chuyên trách nghỉ hưu, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã cho chặt nhiều cây xà cừ trong trụ sở để bán.
Hàng cây xà cừ cuối cùng trên đường Kim Mã trước ngày đánh chuyểnHơn 130 cây xanh trên đường Kim Mã đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc sẽ được chặt hạ, đánh chuyển từ 12/9 để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Vụ chặt cây trụ sở trước sáp nhập: Đề nghị chưa bổ nhiệm nguyên chủ tịch xãLiên quan đến việc chặt cây trong khuôn viên một trụ sở xã ở tỉnh Gia Lai, Đảng ủy xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) kiến nghị chưa bổ nhiệm nguyên chủ tịch xã để làm rõ sai phạm.
Cây đổ đè trúng một phụ nữ trên phố Hàng MãTrong lúc đi xe máy qua số 70 Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một người phụ nữ bất ngờ bị một cành cây xà cừ đè trúng, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Yêu cầu chặn đứng hành vi tạo “vết cắt lạ” trên thân cây xà cừPhó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa yêu cầu Sở Xây dựng cùng các quận, huyện kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy định đối với các hành vi xâm hại cây xà cừ bên các tuyến đường.
Tràn lan quảng cáo "chữa hen suyễn khỏi 100%"Quảng cáo chữa hen suyễn khỏi 100% bằng sơn xịt đen xuất hiện tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, gây bức xúc dư luận.
Quấn rơm ủ ấm "hồi sinh" hàng cây xà cừ ven hồ Thủ LệHơn 100 cây xà cừ ven hồ Thủ Lệ (Hà Nội) sau khi được đánh chuyển về vườn ươm Văn Giang (Hưng Yên) được bọc rơm ủ ấm cùng nhiều biện pháp chăm sóc đặc biệt, đến nay đã nảy mầm lá non, dấu hiệu hồi sinh tốt.
Hà Nội lại thay câyNhững ngày gần đây, dư luận xôn xao chuyện Hà Nội có thể chặt hạ, thay thế hơn 4000 cây xà cừ cổ thụ.
Hà Nội cân nhắc thay thế hơn 4.000 cây xà cừ trong nội thànhTrên địa bàn TP Hà Nội hiện có hơn 4.000 cây xà cừ, được trồng chủ yếu ở các quận nội thành. Dù là cây to, tỏa bóng mát nhưng lại rất dễ đổ trong mùa mưa bão nên Hà Nội đang cân nhắc tới việc thay thế hàng xà cừ ven đường bằng loại cây khác.
Hàng cây cổ thụ tuyệt đẹp trên đường Kim Mã trước ngày bị đốn hạTheo dự tính sẽ có hơn 20 cây xà cừ cổ thụ ở đường Kim Mã sắp bị chặt hạ hoặc đánh chuyển để đảm bảo phục vụ cho thi công tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội
Hà Nội: Chi 35 triệu đồng cho việc chặt hạ một cây xà cừTheo đơn giá thanh toán sản phẩm dịch vụ công ích đô thị năm 2015, để chặt hạ một cây xà cừ có đường kính trên 120 cm, ngân sách thành phố sẽ chi 25 triệu đồng tiền chặt, 10 triệu đồng tiền đào gốc.