Hơn chục ca bệnh nhập viện vì vi khuẩn “ăn thịt người”Tại Việt Nam cũng đã ghi nhận hơn chục ca bệnh do vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây ra năm 2010-2011. Tuy nhiên các chuyên gia đều cho rằng chưa có trường hợp nào bị bệnh cảnh giống như một số ca bệnh ở Mỹ từng ghi nhận.
Vụ cá chết, gà vịt ăn cá cũng chết theo: Do nhiễm khuẩn Aeromonas sppTheo kết quả xét nghiệm, tình trạng cá nuôi của người dân xã Bình Trung (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chết hàng loạt như báo chí đã phản ánh là do cá nhiễm khuẩn Aeromonas spp.
Vi khuẩn ruột đỉa cho ta biết gì về việc kháng thuốc?Một vi khuẩn được tìm thấy ở đỉa trở nên kháng thuốc chỉ sau một tiếp xúc nhỏ với kháng sinh thông thường.
Đối mặt với vi khuẩn “ăn thịt người” như thế nào?Tuy gây bệnh cảnh nặng nề, số ca được cứu sống rất ít do phát hiện muộn, bệnh nhân bị sốc, suy đa phủ tạng, nhưng đây cũng là một bệnh lý rất hiếm gặp. Vì thế, người dân không nên quá hoang mang và có thể phòng ngừa nguy cơ nhiễm vi khuẩn này.
Chủng vi khuẩn ăn thịt kết hợp với nhau gây nhiễm trùng chết ngườiTheo một nghiên cứu được công bố trong Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS), hai chủng vi khuẩn ăn thịt có thể phối hợp với nhau để gây ra thiệt hại tối đa cho cơ thể con người.
Đáng thương cô nữ sinh bị vi khuẩn “ăn thịt”Gần đây, câu chuyện về cô nữ sinh Aimee Copeland, 24 tuổi, đang theo học thạc sĩ tại Đại học Tây Georgia (Mỹ) phải cắt bỏ chiếc chân trái vì mắc phải căn bệnh quái ác có tên "Flesh-Eating Bacteria" (bệnh vi khuẩn ăn thịt người) đang hút sự chú ý của dư luận.
Gần 1 tạ cá sông chết do nhiễm khuẩnNhững ngày qua, đoạn sông Trầu chảy qua xã Tam Mỹ Đông (huyện Núi Thành, Quảng Nam) liên tục xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.
Loại bỏ “vi khuẩn ăn thịt người” bằng máy lọc nước KangarooDựa trên cơ chế lọc thẩm thấu ngược với khả năng lọc tới kích thước chỉ từ 0.0001micromet, máy lọc nước RO Kangaroo được khẳng định loại bỏ các loại vi khuẩn trong đó bao gồm amip ăn não người, vi khuẩn ăn thịt người và các vi khuẩn gây hại cơ thể ruột khác.
Kon Tum: Xuất hiện vi khuẩn ăn thịt người?Chiều 31/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, hiện bệnh viện đang tiếp nhận một bệnh nhân nghi có dấu hiệu bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công.
Cá nuôi lồng trên sông Mã chết hàng loạtHàng chục hộ dân nuôi cá lồng trên sông Mã, đoạn qua xã Lâm Xa, huyện Bá Thước xuất hiện tình trạng cá chết. Các ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá phân tích và nhận định bước đầu về nguyên nhân cá chết.