Lật đò khi đi miếu Bà, 4 người thiệt mạngCon đò nhỏ chở 8 người đi qua sông viếng miếu Bà chòng chành rồi lật úp. Vụ tai nạn đã làm 4 người thiệt mạng; trong đó có 3 trẻ em - trẻ lớn nhất 13 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 12 tháng tuổi.
Người dân xin "nước thiêng" trong ngôi miếu có mạch nước ngầm ở TPHCMTrưa 11/2, đông đảo người dân TPHCM xếp hàng chờ đến lượt xin "nước thiêng" tại Miễu Mạch Nước, ngôi miếu có mạch nước ngầm chảy xuyên suốt nhiều năm qua.
Về nơi cả làng đấu tranh để chôn cất và góp tiền xây đền thờ 27 liệt sỹTrong suốt 60 năm qua, người dân ở một vùng quê thuộc thành phố Huế đã tận tình chăm lo hương khói cho 27 liệt sỹ đã từng chiến đấu và hy sinh ngay trên mảnh đất này.
Tết cổ truyền trong Hoàng cung và ngoại thành Huế xưaDo đặc trưng của vùng đất kinh kỳ, người Huế chuẩn bị tết cổ truyền có vài điểm khác biệt so với cả nước, nhất là các tỉnh phía Bắc.
Giỏ lễ xanh ở Côn ĐảoTrong đợt đi du lịch và viếng nữ anh hùng Võ Thị Sáu ở Côn Đảo hồi đầu tháng 10, bạn tôi cho biết, "bất ngờ vì sự thay đổi của thói quen viếng mộ ở đây".
Nước tắm tượng Bà Chúa Xứ núi Sam được nấu từ bao nhiêu loài hoa?Nước tắm Bà được nấu từ 9 loại hoa thơm như huệ đỏ, cúc vàng, huệ trắng, đồng tiền, hoa phượng, hoa điệp, hoa hồng, hoa lài, sen.
Độc nhất vô nhị ngôi chùa thờ "bà Hỏa" giữa lòng thành phố Sóc TrăngVề Sóc Trăng, nhiều người thích thú khi tham quan những ngôi chùa của người dân tộc Khmer, Hoa... Đặc biệt, có chùa Hỏa Đức Tự ở giữa thành phố không thờ Phật mà thờ... "bà Hỏa".
Vì sao miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam mở cửa khi dịch Covid-19 ở đây còn phức tạp?Lãnh đạo TP Châu Đốc cho biết, chưa có quyết định mở cửa Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tuy nhiên do nguyện vọng của dân muốn được đến viếng nên nội bộ Ban Quản trị miếu đã mở cửa cho bà con vào.
Đi lễ chùa Bà Bình Dương: Ăn uống miễn phí, đi xe buýt không mất tiềnBan chỉ đạo lễ hội sẽ sắp xếp 2 tuyến xe buýt có wifi miễn phí cho du khách đến Bình Dương đi lễ. Ngoài ra còn có nhiều cá nhân, tổ chức cũng tham gia phát đồ ăn, nước uống miễn phí tại khu vực diễn ra lễ hội.
Bộ Văn hóa lý giải việc Liên hoan hát Then, đàn Tính tổ chức tại Hà NộiĐại diện Bộ VH-TT&DL cho biết, Liên hoan Nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII diễn ra tại Hà Nội sẽ góp phần quảng bá văn hóa và du lịch.
Du khách hụt hẫng vì không được đốt vàng mã thể hiện lòng thành ở Côn ĐảoBà T.T.D, du khách đến từ Hà Nội hụt hẫng khi biết thông tin không đốt vàng mã tại các điểm đến tâm linh tại Côn Đảo. Vị khách 65 tuổi cho rằng, thắp nén nhang, đốt vàng mã "mới thể hiện lòng thành".
Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam sẽ có thêm đua bò, hát cải lương…Theo lãnh đạo TP Châu Đốc, bên lề Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam 2017 sẽ có thêm những hoạt động văn hóa đặc sắc, như: đua bò dân gian, hát cải lương, biểu diễn văn hóa Kinh, Chăm, Khmer… phục vụ tốt nhất cho du khách.