Kiểm tra phòng chống tham nhũng tại 3 Vụ của Ban Tôn giáo Chính phủTiến hành kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại 3 đơn vị gồm Vụ Cao Đài, Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác, Vụ Công giáo. Có biện pháp khuyến khích và bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.
Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc thành Di sản văn hóa Thế giớiUNESCO công nhận Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 47, ghi nhận giá trị nổi bật toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm.
Từ 1/7, phòng văn hóa - xã hội cấp xã nhận thêm loạt nhiệm vụ quan trọngPhòng văn hóa - xã hội cấp xã sẽ phụ trách các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực nội vụ, như quản lý tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, lao động - tiền lương và công tác người có công.
Chính phủ quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáoBộ Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Ông Đào Ngọc Dung đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ này.
Thảm họa sở thú: Hổ thành nạn nhân mê tín, khách đua nhau nhổ lông lấy lộcVụ việc xảy ra tại một vườn thú ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) khi một nhóm du khách liều lĩnh tiếp cận gần chuồng hổ để nhổ lông con vật với mục đích cầu may.
Thủ tướng: Không tổ chức lễ hội tràn lan, không đi lễ trong giờ hành chínhVới cán bộ, đảng viên, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tổ chức và tham dự lễ hội. Ông quán triệt tuyệt đối không tổ chức, tham dự các lễ hội tràn lan, lãng phí.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc Tết đồng bào Khmer Tây Nam BộTheo Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Đảng và Nhà nước ta luôn coi đồng bào Khmer là bộ phận cấu thành khăng khít không thể tách rời, là một phần trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
"Tôn giáo là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước"Theo Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, tôn giáo ở Việt Nam không chỉ là một thành tố của văn hóa, mà còn là một nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước.
Hải Dương: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,43% vào cuối năm 2025Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2025, Hải Dương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,43% vào cuối năm 2025.
Miếu bà Thủy Long ở Cà Mau đổ sập xuống sông do sạt lởGiữa khuya, khu vực miếu bà Thủy Long ở Cà Mau xảy ra sạt lở khá nghiêm trọng, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Chuyên gia: Người trẻ phải tích lũy thu nhập 20-25 năm mới mua được nhàĐể mua được một căn nhà trung bình tại các đô thị lớn, người trẻ phải cần tới 20-25 năm thu nhập. Chuyên gia cho rằng tỷ lệ giá nhà trên thu nhập ở Việt Nam rất cao, khiến người trẻ khó tiếp cận.
KES: “Người Việt Nam cũng phải được phục vụ các sản phẩm chất lượng quốc tế”Ông Trịnh Hữu Kiên, CEO KES Group, khẳng định: "KES cam kết sản xuất cốt gỗ đạt chuẩn công bố theo tiêu chuẩn quy định quốc tế. Người Việt Nam cũng phải được phục vụ các sản phẩm chất lượng tốt như khách hàng quốc tế".