13.730 tin tức, video về "

vụ chạy thận tử vong

"
Vụ chạy thận tử vong: “Đổ lỗi” cho đồng hồ đo độ dẫn điện

Vụ chạy thận tử vong: “Đổ lỗi” cho đồng hồ đo độ dẫn điện

Luật sư Nguyễn Tiến Dũng (bào chữa cho bị cáo Bùi Mạnh Quốc) cho biết, những lần sửa chữa trước đó tại BVĐK tỉnh Hòa Bình, Quốc đều dựa vào đồng hồ đo độ dẫn điện để kiểm tra chất lượng nguồn nước của máy chạy thận và lần sữa chữa ngày 28/5/2017 cũng vậy. Tuy nhiên, ngày 28/5/2017, đồng hồ đo độ dẫn điện bị hỏng, VKS và cơ quan điều tra chưa làm rõ cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về đồng hồ đo độ dẫn điện.
Xét xử vụ chạy thận tử vong: Nguyên giám đốc bệnh viện khai gì?

Xét xử vụ chạy thận tử vong: Nguyên giám đốc bệnh viện khai gì?

Sáng nay (22/5), HĐXX đã công bố lời khai của ông Trương Quý Dương – nguyên Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo đó, ông Dương khai có biết việc bị cáo Hoàng Công Lương được phân công phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo; không biết Công ty Thiên Sơn bán lại hợp đồng cho Công ty Trâm Anh và nói rõ trách nhiệm của phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế của bệnh viện này.
Xử vụ chạy thận tử vong: “Có dấu hiệu xóa dấu vết hiện trường”

Xử vụ chạy thận tử vong: “Có dấu hiệu xóa dấu vết hiện trường”

Luật sư Trần Hồng Phúc đề nghị HĐXX làm rõ động cơ sau khi xảy ra sự cố, tại sao phải tiệt trùng đường nước tuần hoàn của hệ thống lọc nước RO mà không tập trung cứu người, phải chăng việc tiệt trùng này để xóa dấu vết, để đẩy trách nhiệm cho các bác sĩ thực hiện sai chuyên môn dẫn đến các bệnh nhân bị sốc phản vệ?
Vụ chạy thận tử vong: Tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương có thay đổi?

Vụ chạy thận tử vong: Tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương có thay đổi?

Ngày 5/6/2018, TAND TP Hòa Bình (Hòa Bình) đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ chạy thận làm 9 người tử vong ở BVĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017. Trong đó, tòa yêu cầu điều tra lại chứng cứ buộc tội, gỡ tội của bác sĩ Hoàng Công Lương. Bản kết luận điều tra bổ sung mới nhất cho biết, tội danh của bác sĩ Lương không thay đổi.
Xử vụ chạy thận tử vong: Nguyên giám đốc bệnh viện Hòa Bình nhận trách nhiệm

Xử vụ chạy thận tử vong: Nguyên giám đốc bệnh viện Hòa Bình nhận trách nhiệm

Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Quý Dương – Nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, việc để xảy ra sự cố y khoa chạy thận nhân tạo khiến 9 người tử vong tại bệnh viện, bị cáo Dương xin nhận trách nhiệm là người đứng đầu, trách nhiệm về việc tổ chức chuyên môn… dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.