Tỷ lệ đái tháo đường tăng chóng mặt, ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnhTS Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc BV Nội tiết Trung ương cảnh báo tỷ người mắc đái tháo đường tăng chóng mặt và ngày càng trẻ hóa. Trên thế giới, cứ 5 giây lại có một ca tử vong vì đái tháo đường.
Bệnh đái tháo đường ở Việt Nam phát triển nhanh nhất thế giớiViệt Nam không phải là quốc gia có tỷ lệ đái tháo đường lớn nhất thế giới, nhưng bệnh đái tháo đường ở Việt Nam phát triển nhanh nhất thế giới. Bệnh đái tháo đường ở nước ta ngày càng gia tăng cả về tỷ lệ, biến chứng và đối tượng mắc bệnh.
8 thói quen sinh hoạt lành mạnh tránh biến chứng bệnh tiểu đườngBệnh tiểu đường thường có các biến chứng nặng nề, ảnh hưởng đến tim mạch, mắt, thận, thần kinh… có thể trở thành mối nguy hiểm cho người bệnh.
Một bé 5 tuổi được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hơn 4,4 tỷ đồngMột bệnh nhân ở Hải Dương chẩn đoán bệnh đái tháo đường, suy thận được chi trả chi phí điều trị hơn 4,4 tỷ đồng.
Hà Nội: Gia đình 5 chị em đều mắc đái tháo đườngCả 5 chị em trong một gia đình ở Thanh Trì, Hà Nội đều mắc đái tháo đường. Đến nay cả 5 người đều sống khỏe mạnh nhờ quản lý tốt bệnh, tuổi thọ cao.
Cô gái phải thở máy, liệt tứ chi vì đồ uống giới trẻ thích mêChính vì đam mê loại thức uống này, cô gái đã phải chịu hàng loạt hậu quả đáng sợ. Hàng ngày, cô phải thở máy để duy trì sự sống, mắt không thể mở và cả cơ thể bất động.
Bệnh đái tháo đường: Đối mặt biến chứng khó lường do lơ là điều trịTheo Bộ Y tế, đái tháo đường là một trong 3 bệnh lý gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, dù căn bệnh này tác động đến nhiều cơ quan của cơ thể, gây biến chứng nghiêm trọng, nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan.
Đề xuất BHYT chi trả sàng lọc ung thư, tăng huyết ápTheo Bộ Y tế, nếu sàng lọc tăng huyết áp sẽ tiết kiệm được cho quỹ bảo hiểm y tế trung bình 1.216,8 tỷ đồng/năm, trong 10 năm đầu tiên triển khai.
Số người chết do đái tháo đường mỗi năm tương đương HIV/AIDSĐáng lo ngại, cộng đồng có tới hơn 50% bệnh nhân đái tháo đường chưa được chẩn đoán, tình trạng bệnh xuất hiện ngày càng nhiều ở lớp trẻ
Đồ uống có đường: "Con đường tắt" dẫn đến đái tháo đườngNghiên cứu cho thấy, việc tăng tiêu thụ đồ uống có đường ở mức khoảng 100ml/ngày trong 4 năm làm tăng 16-18% nguy cơ đái tháo đường túyp 2. Nếu thay bằng nước lọc, trà có thể giảm 2-10% nguy cơ này.
Cảnh giác biến chứng nặng khi tiêm insulin trị đái tháo đường sai cáchTheo bác sĩ, bệnh nhân đái tháo đường tiêm insulin không đúng thao tác, liều lượng sẽ khiến đường huyết không được kiểm soát tốt, từ đó dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.
Khởi động chương trình "Tầm soát sức khỏe 151" miễn phí cho hơn 10.000 người ViệtChương trình 151 với thông điệp "Tầm soát sức khỏe ít nhất 1 năm 1 lần" được triển khai miễn phí cho người dân trên 35 tuổi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.