Tuyển sinh Quân đội: Phải đăng ký NV1 trước khi dự thi THPT quốc giaDo mỗi trường có các tiêu chuẩn khác nhau, nhất là về tiêu chuẩn sức khỏe, vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong Quân đội, thí sinh phải đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (đợt 1) vào một trường Quân đội và chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (đợt 1) ngay từ khi sơ tuyển.
Lưu ý điều kiện sức khỏe khi thi vào trường quân độiTrung tá Đỗ Thanh Tâm, đại diện Ban Tuyển sinh quân đội Bộ Quốc phòng, cho biết năm 2018, trừ Học viện Quân y, 17 trường còn lại của khối quân đội tuyển sinh và đào tạo bậc ĐH đều xét tuyển khối A1.
Khối trường quân đội xét tuyển bổ sung hơn 4.000 chỉ tiêuThông tin từ Ban tuyển sinh Quân đội (Bộ Quốc phòng), có 3 trường thuộc khối tiếp tục tuyển bổ sung 37 chỉ tiêu hệ quân sự và 11 trường tuyển bổ sung hơn 4.000 chỉ tiêu hệ dân sự.
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự, Quân y và Khoa học quân sựBan tuyển sinh quân đội (Bộ Quốc phòng) vừa công bố mức điểm chuẩn đối với hệ dân sự tại ba học viện như sau:
Khối trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sungBan tuyển sinh Quân đội (Bộ quốc phòng) vừa quyết định cho các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu ở NV1 tiếp tục được xét tuyển bổ sung. Theo đó có 8 trường xét tuyển hệ quân sự và 7 trường xét tuyển hệ dân sự. Tổng chỉ tiêu lên đến gần 2.000.
Các trường Quân đội không tuyển thí sinh có hình xămNăm 2012, tuyển sinh quân đội ban hành một tiêu chuẩn mới bắt buộc cho mọi thí sinh có ý định dự thi vào các trường quân đội là: người dự tuyển không có hình xăm da (bằng kim) mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm trên cơ thể.
Đội trưởng Philippines tự tin thắng tuyển nữ Việt Nam, giành HCV SEA GamesĐội tuyển nữ Philippines lần đầu vào chung kết SEA Games sau khi thắng Thái Lan ở bán kết. Đội trưởng Hali Long tự tin tuyên bố sẽ giành giành chiến thắng ở trận tranh HCV gặp tuyển nữ Việt Nam.
Bóng đá Philippines lập cột mốc lịch sử, kỳ vọng đánh bại tuyển Việt NamBóng đá Philippines gây ấn tượng mạnh mẽ tại SEA Games 33 khi cả bóng đá nam, bóng đá nữ đều ghi tên vào bán kết, chung kết và đối thủ của họ đều là đội tuyển Việt Nam.
"Hoa khôi bắn súng" tiết lộ về bộ đồ thi SEA Games nặng 15kgXạ thủ xinh đẹp Phí Thanh Thảo gây bất ngờ khi tiết lộ về trang phục thi đấu bắn súng tại SEA Games có giá lên tới hàng nghìn euro, nặng 15kg và giúp ích đặc biệt cho vận động viên.
Báo Indonesia bình luận khi đội nhà thua đậm tuyển nữ Việt NamNhiều tờ báo Indonesia thừa nhận đội nhà thua kém đẳng cấp khi thua đậm 0-5 trước tuyển nữ Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 33 vào chiều 14/12.
Báo Thái Lan lo mất HCV vì “ngòi nổ” của bóng chuyền nữ Việt NamTruyền thông Thái Lan tỏ ra lo sợ trước sức mạnh của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đặc biệt với chủ công Trần Thị Thanh Thúy.
Vào chung kết SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớnGiành chiến thắng 5-0 trước đội tuyển nữ Indonesia để vào chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng xứng đáng.