Đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn để hạn chế phá rừng và phát triển kinh tế miền núiNgày 15/11, Sở NN-PTNT Quảng Nam phối hợp với Dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp với chủ đề “Trồng rừng gỗ lớn liên kết chuỗi tại Quảng Nam”.
Trồng rừng gỗ lớn: Hướng đi mới của Hải HàHải Hà có diện tích tự nhiên 51.393,2ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp 34.728,5ha, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 61%. Hiện nay, diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong huyện đã được giao cho các tổ chức, doanh nghiệp, UBND các xã và người dân quản lý, sản xuất.
Số lượng bẫy "hàm của quỷ" phát hiện tại Đà Nẵng đã giảmSo với số lượng gần 200 bẫy kẹp được phát hiện trong hai tháng đầu năm tại Đà Nẵng, trong tháng 4 với số lần tuần tra được tăng lên, con số bẫy được phát hiện, tháo gỡ đã giảm xuống.
Techcombank hưởng ứng Tết trồng câyHưởng ứng Tết trồng cây, Ngân hàng Thương mại Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia (Gaia) đã trồng 20.000 cây gỗ lớn bản địa tại rừng quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa).
Vì sao chuyển đổi 38ha rừng phòng hộ tự nhiên để sản xuất xi măng?Doanh nghiệp xin chuyển đổi trên 38,1ha rừng phòng hộ tự nhiên ở tỉnh Ninh Bình để khai thác mỏ đá vôi sản xuất xi măng và đã nộp đủ gần 20 tỷ đồng nghĩa vụ trồng rừng thay thế.
Cần có nhà máy chế biến để nâng giá trị cây "quốc bảo" lên 5-7 lầnÔng Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, cho rằng nếu bán thô thì sâm Ngọc Linh có giá 100-200 triệu đồng/kg. Khi được chế biến sâu, sản phẩm này có thể tăng giá lên 500-700 triệu đồng/kg.
Rừng thông trong dự án sân golf FLC ở Gia Lai bị cưa hạ la liệtLợi dụng không có người trông coi, các đối tượng đã lẻn vào cưa hạ gần 100 trăm cây thông tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Rừng thông này còn bị đe dọa bởi nạn di thực trộm, cạo vỏ quanh thân.
Cả trăm hộ dân tự nguyện trả lại hơn 740ha rừng đã lấn chiếmTừ việc một công ty được giao đất rừng tại Đắk Lắk đã buông lỏng quản lý khiến hàng trăm héc ta đất bị lấn chiếm. Đến nay, cơ quan chức năng vận động để người dân trả lại hơn 740ha đất.
Tập đoàn Xuân Thiện hợp tác trồng 1 triệu ha rừng tại AngolaCông ty TNHH Thương mại và Nông nghiệp Khang An (thuộc Tập đoàn Xuân Thiện) và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã ký thỏa thuận triển khai chọn giống và phát triển trồng bạch đàn bền vững tại Angola.
"Sợ" rau bẩn bụi mịn, vợ chồng ở Hà Nội mua 1.500m2 đất quê để nghỉ dưỡngXuất phát từ sở thích chăm sóc cây và tạo nguồn thực phẩm sạch cùng không gian nghỉ ngơi cho gia đình, vợ chồng chị An đã chốt mua một mảnh đất um tùm. Để dễ hình dung, họ phải dùng tới ảnh vệ tinh.
Đàn khỉ cả trăm con phá nát đồng ruộng, người dân bất lựcĐàn khỉ khoảng 100 con đang phá nát hoa màu của người dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân tìm mọi cách xua đuổi nhưng đành bất lực vì đàn khỉ quá tinh khôn.
Cán bộ kể cách bảo tồn loại cây quý như báu vật trên đảo Phú QuốcTheo đại diện Vườn quốc gia Phú Quốc, 10ha cây dó bầu (hay còn gọi là cây trầm hương) tại đây thuộc nhóm cây có trong sách đỏ, được trồng bảo tồn năm 1987 và đang được bảo vệ nghiêm ngặt.