Chạy công chức 100 triệu: “Tôi chỉ lo ông Trần Trọng Dực bị kỷ luật”“Người đứng đầu càng khui ra nhiều tiêu cực thì càng phải chịu trách nhiệm nên việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện tiêu cực chẳng thể đạt hiệu quả cao. Tôi cũng băn khoăn, không biết ông Trần Trọng Dực có bị kiểm điểm gì không.…”.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được xét danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”Ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Kiểm tra Thành ủy Hà Nội - người từng phát biểu trước HĐND TP chạy công chức không dưới 100 triệu đồng được xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2015.
Trong hội nghị biểu quyết nhất trí cao, ra ngoài thì nói ngược lại...“Hiện nay, bệnh thành tích, sợ khuyết điểm đang diễn ra phổ biến… Tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, sợ mất lòng vẫn còn diễn ra dẫn đến bằng mặt mà không bằng lòng”, ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nói.
Có bằng chứng vụ “100 triệu đồng đỗ công chức”Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực cho biết, việc ông chỉ ra Trưởng phòng Nội vụ một số quận, huyện ở Hà Nội là đầu mối nhận hồ sơ, chạy việc thì "phải biết chứ không thể lờ mờ được".
“Chạy” công chức mất không dưới 100 triệu đồng!“Chất lượng thi công chức của chúng ta không ổn. Có thông tin rằng để đỗ được công chức phải chạy mất không dưới 100 triệu đồng. Cái này tập trung ở những đầu mối tiếp nhận hồ sơ…”, đại biểu Trần Trọng Dực nói tại phiên thảo luận HĐND Hà Nội ngày 7/12.
Yêu cầu làm rõ thông tin “chi 100 triệu đồng mới đỗ công chức”Tại buổi công bố chỉ số cải cách hành chính ngày 17/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Sở Nội vụ Hà Nội làm rõ thông tin “có 100 triệu đồng mới đỗ công chức” mà Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực đã phát biểu.
Đại họa đằng sau 100 triệu đồng…Chuyện bán cái biên chế, mua suất công chức không có gì mới, ai cũng biết vì nó quá phổ biến. Nhưng xã hội phải sửng sốt khi ông Chủ nhiệm UBKT Trần Trọng Dực lột thẳng cái mặt nạ giả dối đó ra với con số khá cụ thể, không dưới 100 triệu đồng.
Chúng tôi đang quan tâm tới tiêu cực trong các công trình sai phép“Chúng tôi chưa xác định được vấn đề có tiêu cực hay không, chủ đầu tư đưa cho từng cán bộ bao nhiêu tiền, tuy nhiên có dư luận, nếu không có tiêu cực làm sao chủ đầu tư có thể thoát được như vậy, chúng tôi đang quan tâm…”, Ông Trần Trọng Dực, Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội trả lời báo chí.
Giao thông khác biệt sau 1 tuần đóng ngã tư, ngắt đèn đỏ ở đường 8 làn xeSau nhiều phản ánh về ùn tắc kéo dài ở đường Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực, lực lượng chức năng đã ngắt đèn tín hiệu, đóng ngã tư và sau một tuần giao thông trên tuyến đường này thay đổi rõ rệt.
Đường 8 làn ở Hà Nội thông thoáng sau khi ngắt đèn đỏ, đóng ngã tưSau khi đóng ngã tư, ngắt đèn tín hiệu tại nút giao Nguyễn Văn Giáp - Trần Hữu Dực, tuyến đường 8 làn Trịnh Văn Bô - Nguyễn Văn Giáp (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thoát cảnh ùn tắc.
Lấn chiếm hành lang chung: Lỗi thiết kế tòa nhà hay ý thức cư dân?Không một bản thiết kế kiến trúc nào đủ sức “chữa lành” những thói quen tùy tiện, và cũng không có hành lang nào đủ rộng để chứa đựng sự vô ý thức.
4 giáo sư ngành giáo dục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVIBốn giáo sư trong lĩnh vực giáo dục góp mặt trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng mang tiếng nói trí thức, kinh nghiệm khoa học và thực tiễn quản lý giúp phát triển đất nước.