Thu hút trí thức kiều bào về nướcĐội ngũ trí thức kiều bào trên thế giới rất đông đảo, nhất là những người trẻ nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 200 - 300 người về nước lập dự án hoặc làm việc. Con số này là quá ít so với tiềm năng nguồn lực kiều bào.
Thủ tướng đặt hàng chuyên gia, trí thức kiều bào thực hiện nhiệm vụ khoa họcThủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các chuyên gia, trí thức người Việt tại Pháp xây dựng các đề án hỗ trợ trong nước chuyển giao khoa học, công nghệ; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên các lĩnh vực.
Tấm lòng đáng trân trọng của một trí thức kiều bàoTác giả bức thư dưới đây là CTV thân thiết và giàu tâm huyết của Dân trí. Vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu sâu về các lĩnh vực xã hội học trong giáo dục và y tế, nhà giáo Nguyễn Huỳnh Mai có nhiều bài viết được bạn đọc Dân trí đánh giá rất cao.
Trí thức kiều bào đóng góp ý kiến phát triển kinh tế Việt NamNgày 7-6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (VNƠNN) - Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Nhóm Sáng kiến Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức Diễn đàn chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu”.
Cấp nhà, trả lương cao cho trí thức kiều bào về xây dựng đất nướcPhó Chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài - TPHCM cho biết, thành phố vừa có chủ trương ưu đãi nhằm thu hút hơn nữa những trí thức, chuyên gia đầu ngành người Việt Nam ở nước ngoài về đóng góp cho đất nước.
“Trải thảm đỏ” đón trí thức kiều bào và câu chuyện quốc gia khởi nghiệp ở Việt NamTrong hội thảo về việc phát huy vai trò của trí thức Việt Nam ở nước ngoài trong thời đại công nghệ, các quan chức và chuyên gia nhận định rằng đội ngũ này là một trong những nguồn lực quan trọng tạo động lực phát triển cho hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia.
Đại hội XIV của Đảng: Kiều bào ở Malaysia gửi trọn niềm tin vào vận hội mới của đất nướcCác doanh nhân và trí thức kiều bào Việt ở Malaysia đã bày tỏ những góc nhìn về hành trình vươn mình của Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin về những vận hội lớn cho một kỷ nguyên phát triển mới.
Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi trí thức kiều bào giải 5 bài toán phát triển đất nướcChiều 7/6, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt trí thức Việt Nam ở nước ngoài về dự Diễn đàn chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu”.
Kiều bào cùng đổi mới sáng tạo ở nước nhàCác chuyên gia trí thức kiều bào vừa có cuộc gặp gỡ tại TP. Hồ Chí Minh với mục đích “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016”.
“Tiến bộ cho giáo dục đại học ở Việt Nam chính là tự chủ”Đó là một trong các ý kiến mà các giáo sư, tiến sĩ Việt kiều chia sẻ tại buổi thảo luận nhóm về giáo dục trong khuôn khổ hội nghị “Gặp gỡ trí thức kiều bào” do UBND TPHCM tổ chức ngày 6/4.
Tiền đề cho cải tổ giáo dục Đại họcĐã có nhiều ý kiến về hiện trạng yếu kém của giáo dục và hiến kế những biện pháp khắc phục. Lần này, chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết của một trí thức kiều bào bàn về «Tiền đề cải tổ giáo dục đại học».