Tổ chức Festival trái cây Việt Nam đầu tiên“Festival trái cây Việt Nam đầu tiên sẽ được tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức vào tháng 4/2010”, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thế Ngọc cho biết trong buổi họp báo sáng 3/2.
Khai mạc Festival Trái cây Việt Nam lần I - 2010Đúng 20h tối ngày 19/4, với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Festival Trái cây Việt Nam lần I - 2010 chính thức được khai mạc tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Hơn 700 gian hàng khai mạc Festival trái cây Việt NamVới hơn 700 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước, sáng nay 19/4, lễ khai mạc Trung tâm Hội chợ - triển lãm đã mở đầu cho tuần Festival Trái cây Việt Nam lần I - 2010 tại TP Mỹ Tho.
Thách thức và giải pháp cho mục tiêu 10 tỷ USD xuất khẩu rau quả năm 2026ChatToday sẽ thực hiện cùng ông Nguyễn Đình Tùng, bàn giải pháp cho vượt qua các khó khăn trước mắt cũng như chiến lược lâu dài của ngành rau quả, trái cây Việt Nam.
HS, SV Tiền Giang hát mừng Festival Trái cây Việt NamHơn 200 diễn viên “nghiệp dư” đến từ các trường trung cấp, CĐ, ĐH và THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tề tựu về TP Mỹ Tho để cất cao tiếng hát chào mừng Festival Trái cây Việt Nam lần I, diễn ra tối ngày 22/4.
Trung Quốc chỉ mua trái cây Việt Nam… không có lá?Ngày 3/6, đã có ba xe chở vải khi đến cửa khẩu Tân Thanh phải dỡ hàng xuống để cắt lại cuống…
Độc đáo những kỷ lục tại Festival Trái cây Việt NamNhằm hưởng ứng Festival Trái cây Việt Nam lần I-2010, các nghệ nhân đến từ khắp nơi trên cả nước đã đem tới nhiều tác phẩm độc đáo. Đặc biệt nhất là 4 tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng được tạo từ hàng chục loại trái cây khác nhau thu hút rất đông người xem.
Thách thức xuất khẩu 10 tỷ USD rau quả: Cần sớm có thương hiệu quốc giaÔng Nguyễn Đình Tùng cho rằng đã đến lúc phải xây dựng một thương hiệu quốc gia cho trái cây Việt Nam để tiếp tục gia tăng giá trị vượt xa con số 10 tỷ USD hiện tại.
Quản lý mã vùng trồng như "sổ đỏ" để tăng tốc xuất khẩu rau quảCấp mã số vùng trồng đồng loạt không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc mà còn là "giấy thông hành" để trái cây Việt Nam thâm nhập sâu vào các thị trường khó tính, hướng tới mốc 10 tỷ USD và hơn nữa.
Băn khoăn đầu ra cho trái cây Việt NamNhiều người nghĩ, trái cây Việt Nam không có thị trường xuất khẩu. Hoàn toàn không phải thế, mỗi ngày có khoảng 3 khách hàng nước ngoài liên lạc và nhờ hiệp hội giới thiệu và đặt mua trái cây tươi... Nhưng khi xem xét lại năng lực cung ứng, không loại trái cây nào đủ số lượng để xuất.
"Bài toán" trái cây Việt Nam: Thừa lượng nhưng vẫn thiếu chấtBài toán về đầu ra cho các sản phẩm nông sản của người nông dân đã và đang là vấn đề nóng từ những câu chuyện thực tế nhà vườn đến diễn đàn Quốc hội trong thời gian qua.