Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Công ước Hà Nội sẽ là cột mốc lịch sửCông ước Hà Nội sẽ thật sự trở thành ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu "Công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình".
Thủ tướng kêu gọi các nước "5 đẩy mạnh" để triển khai Công ước Hà NộiTheo Thủ tướng, tinh thần “5 đẩy mạnh” sẽ là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu trong việc bảo vệ tương lai số.
Hai tân Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng nhận quyết định bổ nhiệmHai Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng cùng Bộ trưởng 3 Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ mới sau khi được Quốc hội phê chuẩn.
"Ngọn hải đăng” soi đường cho hợp tác toàn cầu về an ninh mạngViệt Nam tin tưởng sâu sắc rằng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ là cột mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng lớn thúc đẩy quan hệ ASEAN - Ấn ĐộThủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Ấn Độ, tăng cường kết nối kinh tế, nhân dân trong hợp tác khu vực.
“Một khu đô thị cần nhiều phân khúc nhà, trong đó có nhà ở xã hội”Định hướng phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng cho rằng trong một khu đô thị cần có nhiều phân khúc nhà khác nhau, gồm cả nhà ở xã hội, dùng chung hạ tầng thiết yếu về giao thông, văn hóa, xã hội...
Thủ tướng tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEANDự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN...
Quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toànNhiều đại biểu cho rằng các quốc gia sẽ cùng phối hợp thực thi Công ước Hà Nội, cùng đoàn kết chia sẻ trách nhiệm vì mục tiêu chung của toàn cầu.
Công chức tăng cường Bộ Nội vụ gỡ khó nhiều vấn đề ở chính quyền cấp xãSau 2 tháng Bộ Nội vụ tăng cường 34 công chức hỗ trợ các tỉnh thành thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều vướng mắc ở cấp xã đã được giải quyết, giúp bộ máy vận hành thông suốt.
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ bồi dưỡng ngạch, hạng chức danh nghề nghiệpBộ Nội vụ đề xuất quy định mang tính nguyên tắc về trình độ với chức danh lãnh đạo, quản lý thay vì các tiêu chuẩn liên quan đến chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp.
Đề nghị sớm xây dựng thang bảng lương mới, trả theo vị trí việc làmĐại biểu Quốc hội góp ý cần quy định đến 1/7/2027, nếu cơ quan nào chưa hoàn thành sắp xếp vị trí việc làm và xây dựng thang bảng lương mới thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền, có lộ trình khắc phục.
Thủ tướng: Không để dân phải chen chúc, chạy vạy mới được mua nhà ở xã hộiLưu ý chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua, Thủ tướng quán triệt không để người dân phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua nhà ở xã hội, dễ dẫn đến tiêu cực.