6 lần cận kề cái chết, bé trai được trái tim từ Hà Nội hồi sinh

(Dân trí) - Trước khi Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện ca ghép tim số 14, bệnh nhi nhận quả tim hiến có hành trình chống chọi bệnh tật vô cùng gian nan, với 6 lần nhập viện vì tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến ca ghép tạng xuyên Việt - đưa quả tim hiến từ Hà Nội đến TPHCM ghép cho bệnh nhi - gây xúc động trong dư luận mới đây, ngày 16/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, đây cũng là trường hợp ghép tim số 14 mà đơn vị thực hiện thành công.

Theo đó, người nhận tim là bệnh nhi nam 15 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim với phân suất tống máu giảm nặng. Từ tháng 3, em đã trải qua 6 lần nhập viện do các đợt suy tim mất bù. Bệnh nhi được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp.

Người hiến tim là một người bệnh nam 49 tuổi tại Hà Nội, được xác định chết não sau tai nạn giao thông. Trong mất mát, gia đình đã đồng ý hiến mô, bộ phận cơ thể người để trao cơ hội sống cho những người đang chờ ghép.

6 lần cận kề cái chết, bé trai được trái tim từ Hà Nội hồi sinh - 1

Các bác sĩ cùng lực lượng chức năng điều phối tim hiến từ Hà Nội về TPHCM (Ảnh: BV).

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, quy trình tiếp nhận và ghép tim liên viện được khẩn trương kích hoạt.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các ê-kíp đến từ nhiều đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quá trình lấy đa tạng. Tim, gan, thận và giác mạc của người hiến được tiếp nhận, điều phối để trao cơ hội sống cho những trường hợp phù hợp.

Riêng về quả tim hiến tặng, suốt hành trình vận chuyển được bảo quản nghiêm ngặt theo quy trình chuyên môn.

Việc vận chuyển tim được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam hỗ trợ. Nhờ đó, dù quãng đường di chuyển lên đến hàng nghìn cây số, trái tim hiến đã được đưa về bệnh viện ở TPHCM trong vòng 4 giờ.

6 lần cận kề cái chết, bé trai được trái tim từ Hà Nội hồi sinh - 2

Cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường để xe cấp cứu đưa quả tim khẩn cấp về bệnh viện (Ảnh: BV).

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM kiêm trưởng ê-kíp ghép tim, cho biết chỉ sau 60 phút thực hiện các miệng nối và tái lập tuần hoàn, trái tim đã đập trở lại mạnh mẽ trong lồng ngực người nhận, huyết động sau phẫu thuật ổn định.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của quá trình điều phối chặt chẽ, bảo quản tim hiến đúng quy trình và vận chuyển khẩn trương, giúp trái tim duy trì chức năng tốt sau hành trình dài.

Hiện tại, sức khỏe và các chỉ số của bệnh nhi đang dần ổn định.

6 lần cận kề cái chết, bé trai được trái tim từ Hà Nội hồi sinh - 3

Quả tim đập trở lại trong lồng ngực mới chỉ sau 60 phút thực hiện ca ghép (Ảnh: BV).

Bác sĩ Phạm Ngọc Đan, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu sau ghép tim là việc tuân thủ điều trị.

Bệnh nhân cần sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch nhằm ngăn cơ thể đào thải tim ghép, song song với việc điều trị dự phòng bằng thuốc kháng nấm, kháng virus và kháng ký sinh trùng để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng tính toán kỹ liều thuốc theo cân nặng và theo dõi sát quá trình phát triển của trẻ. Đồng thời, các bác sĩ cũng tập trung vào các yếu tố về dinh dưỡng, tâm lý, sự phát triển thể chất và việc học tập, định hướng tương lai. Mục tiêu điều trị cuối cùng là giúp bệnh nhân xây dựng lối sống lành mạnh, để duy trì tốt chức năng của tim ghép trong thời gian dài.

"Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công 14 trường hợp ghép tim và chưa ghi nhận trường hợp tử vong sau ghép. Chúng tôi trân trọng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình vì nghĩa cử nhân ái cao đẹp.

Quyết định nhân văn trong thời khắc đau thương ấy đã mở ra tương lai mới cho nhiều cuộc đời, lan tỏa giá trị cao quý của việc hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người và tiếp nối sự sống bằng tình yêu thương.

Bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển chương trình ghép tạng nói chung và ghép tim nói riêng, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, phát huy sức mạnh đa chuyên khoa, nhằm mang lại thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh trong tương lai", GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định chia sẻ.