Dự kiến thu tiền xã hội hóa giáo dục để... trả nợ cũ Năm học mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu, nhiều phụ huynh đã phải lo lắng đến các khoản thu, chi ngoài ngân sách mà nhà trường dự kiến đặt ra. Trong khi đó tỉnh Thanh Hóa cũng như ngành giáo dục đã có hướng dẫn, cũng như chấn chỉnh việc thu chi ngoài ngân sách tại các cơ sở giáo dục.
Thanh Hóa: Cấm nhiều khoản thu trong năm học mới Ngày 25/7, Sở GD&ĐT Thanh Hóa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2018 - 2019.
Thanh Hóa: Cấm nhiều khoản thu trước thềm năm học mới Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa (GD&ĐT) đã có hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách tại các nhà trường trong năm học 2019 - 2020. Trong đó, Sở GD&ĐT đã cấm nhiều khoản thu.
Thanh Hóa: Tuyệt đối không thu các loại phí mà nhà nước đã bố trí Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có hướng dẫn các khoản thu chi ngoài ngân sách năm học 2014 - 2015. Theo đó, tuyệt đối không thu các loại phí phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách nhà nước đã bố trí theo quy định.
Hàng loạt tồn tại, hạn chế tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa Thanh tra Sở giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa có kết luận thanh tra công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách và công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT năm học 2018 - 2019 tại Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa.
Thanh Hóa: Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa công bố số điện thoại đường dây nóng của các huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm, thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách và tổ chức hoạt động giáo dục tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh này.
Người lao động đột ngột mất việc, cạn tiền sẽ phản ứng sao? Đại biểu Quốc hội cho rằng khi rơi vào cảnh thất nghiệp, người lao động có nguy cơ đối mặt với những áp lực, thậm chí là khủng hoảng về tinh thần, có thể dẫn tới những hành động tiêu cực.
Sướng như người có tiền: Mua nhà được trả góp như mua điện máy Bất động sản khó, không ít chủ đầu tư đang xoay chiều theo nhu cầu khách hàng, tìm khách sẵn tiền mặt mua căn hộ với các ưu đãi đi kèm như miễn phí lãi suất 2 năm, giảm giá nhà, cho chậm thanh toán...
Có gì trong thỏa thuận sơ bộ về trần nợ công của Mỹ? Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy công bố thỏa thuận về nợ công vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa trước khi chính phủ Mỹ vỡ nợ.
Có thể tự nguyện tham gia bảo hiểm thất nghiệp không? Bảo hiểm thất nghiệp là loại hình bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc chia sẻ, ai làm việc theo hợp đồng lao động cũng đóng nhưng chỉ người bị mất việc mới được hưởng.
Số liệu mới nhất về nợ công bình quân đầu người: 36,71 triệu đồng Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 cho thấy nợ công bình quân đầu người là 36,71 triệu đồng/người. Năm 2020, nợ công là 35,1 triệu đồng/người.
Ngân quỹ tồn hơn 1 triệu tỷ đồng nhưng vẫn phải đi vay 3 triệu tỷ đồng Theo ông Trần Văn Lâm - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, hơn 1 triệu tỷ đồng ngân quỹ phải gửi nhà băng, trong khi vẫn phải đi vay, chịu lãi vay hơn 3 triệu tỷ đồng.