Sự cố "mất 30 phút" trong kỳ thi ĐH: Sai sót nghiêm trọng, xử lý nhẹ nhàng?Đây không chỉ là một sự cố kỹ thuật, mà là sự cố niềm tin. Nếu chúng ta coi kỳ thi là nghiêm túc, là phép đo công bằng thì mọi sai sót, dù nhỏ, cũng không thể giải quyết theo kiểu “xin lỗi là xong”.
Tiết lộ lý do giám thị làm thí sinh mất 30 phút trong kỳ thi ĐH lớn nhấtHội đồng thi kỳ vào đại học lớn nhất của nước đã xác minh và thông tin về lý do giám thị không cho học sinh cầm bút, làm mất của các em 30 phút làm bài trong kỳ thi này.
Thí sinh mất 30 phút ở kỳ thi ĐH lớn nhất nước: Xem xét kỷ luật giám thịHội đồng kỷ luật sẽ xem xét và kỷ luật theo đúng quy định các giám thị trong sự việc làm thí sinh bị mất thời gian làm bài ở kỳ thi vào đại học lớn nhất nước.
Chuyện lạ thí sinh mất 30 phút làm bài và loạt sự cố ở kỳ thi ĐH lớn nhấtTrước sự việc giám thị làm mất của thí sinh 30 phút làm bài khó tin, kỳ thi vào đại học lớn nhất cả nước cũng từng xảy ra những sự cố khác.
Nữ sinh Việt quán quân cuộc thi ĐH Harvard tiếp tục "ẵm" giải vàng thế giớiGiải vàng iF Design Award 2025, một trong những giải thưởng thiết kế danh giá nhất toàn cầu, vừa được trao cho công trình dịch thuật y tế của nhà thiết kế trẻ người Việt, Phạm Hồng Linh và cộng sự.
Hàn Quốc: Tranh cãi học sinh chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sinh tử từ...4 tuổiTại một số khu vực ở Seoul (Hàn Quốc), trẻ em ngay từ lúc 4 tuổi đã bắt đầu những bước đầu tiên cho kỳ thi... đại học. Điều này đã gây nên những tranh cãi về áp lực học tập quá mức đối với con trẻ.
Dự kỳ thi ĐH lớn nhất nước, thí sinh tố mất thời gian làm vì lỗi giám thịTham dự kỳ thi vào đại học có quy mô lớn nhất cả nước, thí sinh phản ánh về việc bị mất gần 20 phút thời gian làm bài do lỗi của giám thị.
44 tuổi, 15 lần thi ĐHNăm nay 44 tuổi, anh Liang Shi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã trải qua 14 lần thi đại học trong 28 năm qua. Hôm nay 7/6, người đàn ông trung niên này bước vào kỳ thi ĐH lần thứ 15.
Trung Quốc mạnh tay xử lý gian lận trong kỳ thi ĐHNgười gian lận trong tuyển sinh ĐH bằng cách cung cấp thông tin nhận dạng giả hoặc đánh cắp danh tính của người khác sẽ bị loại và không được thi ĐH trong tối đa 3 năm - theo dự thảo sửa đổi Luật GD.
Ai ra đề thi ĐH, CĐ?Tốt nghiệp trường THPT của Đại sứ quán có được thi ĐH? Đề thi ĐH, CĐ do ai ra? Không đậu nguyện vọng mình đăng kí có được chuyển sang ngành khác?...
Điều chỉnh nguyện vọng thi ĐH - sai một li, đi một dặmĐiều chỉnh nguyện vọng thi ĐH vốn được coi là “con dao hai lưỡi”: một mặt có thể giúp thí sinh trúng tuyển vào ngành học mong muốn; mặt khác, nếu không cẩn thận trượt và đỗ chỉ cách nhau gang tấc.
Vay tiền cho con đi thi ĐHCuộc sống khó khăn, phải chạy vạy từng bữa nhưng vẫn không ngăn bước các sĩ tử đi thi ĐH. Có gia đình phải vay mượn khắp nơi để đủ tiền đi thi nhưng điều đó không cản được ước mơ đến giảng đường của nhiều học sinh nghèo.