Tư vấn tuyển sinh:

Ai ra đề thi ĐH, CĐ?

(Dân trí) - Tốt nghiệp trường THPT của Đại sứ quán có được thi ĐH? Đề thi ĐH, CĐ do ai ra? Không đậu nguyện vọng mình đăng kí có được chuyển sang ngành khác?...

Hỏi: Tôi có cháu đang học năm cuối trường THPT của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam. Sắp tới cháu tôi tốt nghiệp THPT. Cháu định dự thi vào một trường ĐH ở Việt Nam. Như vậy cháu có được phép dự thi ĐH không? Thủ tục làm như thế nào? (dokimhanh2004@yahoo.com ) 

* Trả lời:

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 thì mọi công dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế thì đều được phép dự thi ĐH, CĐ.

Như vậy cháu hoàn toàn được phép ĐKDT vào trường ĐH ở Việt Nam nếu cháu tốt nghiệp THPT ở Việt Nam.

Thủ tục làm hồ sơ ĐKDT hoàn toàn giống như các các thí sinh học các trường không thuộc Đại sứ quán. 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Em đang học lớp 12 có học môn tiếng Trung Quốc ở ngoài trường. Trường em không học môn tiếng Trung mà chỉ học ngoại ngữ là tiếng Anh. Nếu trong chương trình học không được học môn tiếng Trung, không có bảng điểm môn tiếng Trung thì có được quyền thi ĐH môn tiếng Trung khối D4 không? (viplaocai89@yahoo.com ) 

Em hoàn toàn được phép ĐKDT ở khối D4 ở bất kì trường ĐH nào. Theo quy định về tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT là có thể dự thi. Việc thí sinh có học môn thi hay không học môn thi hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc thí sinh đó thi vào khối nào.  

Hỏi: Bộ GD-ĐT ra đề thi những môn thi trắc nghiệm, vậy các môn khác thì ai sẽ ra đề thi? Cụ thể môn Toán và môn Văn cơ quan nào sẽ ra đề?(thuyphuong_vn2001@yahoo.com )

Việc ra đề thi ĐH, CĐ sẽ do Cục khảo thí đảm nhận nhiệm vụ chính. Em cần phải phân biệt đề thi ĐH và đề thi CĐ.

Đối với đề thi ĐH: Tất cả các môn thi kể cả hình đề thi trắc nghiệm và tự luận sẽ do Bộ GD-ĐT ra đề.

Đối với kì thi CĐ: Đề thi các môn trắc nghiệm sẽ do Bộ GD-ĐT ra đề, các môn thi dưới dạng tự luận còn lại sẽ do chính các trường CĐ ra đề. 

Hỏi: Em đăng kí thi đại học vào trường ĐH KTQD HN và hệ Cao đẳng của Học viện Ngân hàng, nhưng trong quyển những điều cần biết nói rằng hệ cao đẳng của HV Ngân Hàng không thi tuyển mà tuyển thí sinh đã dự thi ĐH khối A theo đề thi chung, trên hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Em nộp hồ sơ của 2 trường đều trước khi thi, liệu em sau khi thi đại học xong có điểm thì CĐ HV Ngân hàng sẽ tự động xét tuyển theo điểm của em hay là em phải nộp theo nguyện vọng 2, hay là em chỉ được thi ĐH KTQD hoặc CĐ HV Ngân hàng chứ không được nộp hồ sơ 2 trường cùng lúc? (trinh_duy_thanh2000@yahoo.com)

Nếu em chỉ muốn học hệ CĐ Học viện Ngân hàng thì không cần phải nộp hai bộ hồ sơ.

Hệ CĐ của Học viện Ngân hàng sẽ xét tuyển từ những thí sinh đã dự thi ĐH khối A theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT dựa trên hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Do đó CĐ Học viện Ngân hàng không tự động xét tuyển, kể cả những thí sinh tham dự vào khối A của Học viện. Vì thế, muốn học hệ này em phải  đăng kí xét tuyển NV2 hoặc NV3 (nếu có).

Vì những lí do trên, em chỉ cần làm một bộ hồ sơ ĐKDT vào trường ĐH KTQD (NV1), nếu em trượt NV1 thì có thể đăng kí xét tuyển NV2 vào hệ CĐ của trường Học viện Ngân hàng.

Lưu ý: Nếu trúng tuyển NV1 em không được phép tham gia xét tuyển NV2, NV3.

Hỏi: Năm nay em học lớp 12, em muốn hỏi nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại trường mà mình có nguyện vọng thi thì ở mục 13 sẽ ghi mã đơn vị ĐKDT như thế nào? (giang17_3@yahoo.com). 

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh khi nộp hồ sơ trực tiếp ở một trường ĐH mình ĐKDT thì ghi mã đơn vị ĐKDT là 99.

Em lưu ý: Thời gian nhận hồ sơ ĐKDT tại các trường ĐH bắt đầu từ ngày 11/4 đến hết ngày 17/4. 

Hỏi: Điểm chuẩn NV1 các ngành của Trường CĐ Sư phạm Nam Định năm 2006 là bao nhiêu?( handsome_lt2009@yahoo.com )  

Năm 2007, Trường CĐ Sư phạm Nam Định không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH của những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định đã thi vào khối A, B, C, D1, T.

Điểm chuẩn NV1 các ngành của trường năm 2006:

Sư phạm Toán: 19 điểm; SP Lý - Công nghệ: 16 điểm; SP Tin học: 12 điểm;

SP Sinh - Công nghệ: 16 điểm; Sp Âm nhạc: 11 điểm; SP Mỹ Thuật: 21,5 điểm; SP Giáo dục thể chất: 12 điểm; SP Văn: 17,5 điểm; SP Tiếng Anh: 18 điểm; SP Giáo dục Tiểu học: 15,5 điểm. 

Hỏi: Hộ khẩu của em ở Hà Tây nhưng em đang học và sống ở Sơn La em là thí sinh tự do vậy em phải xin giấy xác nhận ở đâu để làm thủ tục dự thi đại hoc ? (ch1phe0_88@yahoo.com ) 

Em có thể xin dấu xác nhận tại nơi mình có hộ khẩu thường trú (Hà Tây) hoặc tại nơi mình đăng kí tạm trú (Sơn La).

Khi xin xác nhận tại nơi tạm trú em phải mang giấy tờ liên quan để đối chiều kiểm tra. 

Hỏi: Năm nay em dự thi khối A, em muốn thi vào trường CĐ sân khấu điện ảnh nhưng ngành này không tuyển sinh khối A. Ban tư vấn có thể giới thiệu cho em một trường đào tạo chuyên ngành sân khấu nhưng thi khối A không? (loithoat21@yahoo.com ).

Chuyên ngành sân khấu điện ảnh chỉ thi tuyển ở các khối năng khiếu (Khối S). Do em không nói rõ em định học ngành nào nên Ban tư vấn rất khó trả lời.

Hiện nay, chỉ có trường ĐH Sân khấu Điện ảnh thi tuyển khối A ở chuyên ngành Kinh tế kỹ thuật điện ảnh (công nghệ kỹ thuật điện tử; Công nghệ điện ảnh truyền hình).  

Hỏi: Em có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng nhưng lại học cấp 3 tại Hà Nội vậy em sẽ đăng kí đơn vị ĐKDT thuộc dạng vãng lai hay là theo quy định của Sở thì đơn vị DKDT trường  em là 00? (chacanhco_yeuem_ht@yahoo.com)  

Do em đã tốt nghiệp năm 2006 nên không được phép ghi mã ĐKDT của trường em học trước đó.

Do em là thí sinh tự do nhưng lại không nói rõ nộp hồ sơ tại đâu nên Ban tư vấn xin trả lời các khả năng xảy ra:

- Nếu nộp hồ sơ ĐKDT ở Đà Nẵng nơi em có hộ khẩu thường trú thì em đối tượng diện thí sinh tự do nên ghi mã ĐKDT theo quy định của Sở GD-ĐT

- Nếu nộp hồ sơ ĐKDT tại nơi em không có hộ khẩu thường trú thì em thuộc đối tượng diện vãng lai và ghi mã ĐKDT diện vãng lai.

- Nếu em nộp hồ sơ trực tiếp cho các trường em ĐKDT thì ghi mã ĐKDT là 99.

Hỏi: Năm lớp 10 em học ở trường THPT Việt Nam - Ba Lan. Lớp 11 và 12 em học ở trường THPT Quang Trung. Năm nay em thi ĐH, trong hồ sơ ĐKDT có mục ghi mã trường mà em lại không nhớ vậy có cách nào không? (indomitable4299@gmail.com)  

Em có thể đến bất kì điểm thu hồ sơ ĐKDT nơi gần nhất để nhận thông tin về mã trường THPT mình đã học hoặc em có thể truy cập website: www.hed.edu.vn để lấy thông tin này.

Hỏi: Em muốn hỏi Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học kĩ thuật của ĐH Bách khoa HN đào tạo những gì và sau này có cơ hội xin việc làm ở những cơ quan nào? (thungan07@gmail.com )

Ngoài việc em được đào tạo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, văn hoá ngôn ngữ… ngành Tiếng Anh của trường ĐH Bách khoa sẽ đào tạo chuyên sâu về kiến thức kỹ thuật, cách giáo tiếp kỹ thuật bằng ngôn ngữ Tiếng Anh…

Cơ hội xin việc của em bình đẳng như với bất kì một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ của các trường ĐH khác như Đại học ngoại ngữ, Ngoại thương…

Hỏi: Trường ĐH Ngoại thương có quy định điểm chuẩn vào trường? Không trúng tuyển ngành mình ĐKDT có được phép chuyển ngành có điểm thấp hơn? (iis_thuhang@yahoo.com) 

Bất kì một trường ĐH nào đều có quy định điểm chuẩn vào trường.

Riêng đối với trường ĐH Ngoại thương điểm trúng tuyển xác định theo từng mã ngành ĐKDT kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng khối.

Nếu thí sinh đủ điểm vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm vào tuyển vào ngành đã ĐKDT ban đầu thì được đăng ký chuyển sang các ngành và chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu.

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007