ĐTDĐ "made in Việt Nam" giá chỉ 10 USDNhà máy Thiết bị Bưu điện (Postef) đang chuẩn bị trình Tổng Công ty Bưu chính và Viễn thông Việt Nam (VNPT) phương án đầu tư dây chuyền sản xuất điện thoại di động (ĐTDĐ). Nếu được VNPT phê duyệt thì đây sẽ là dây chuyền sản xuất ĐTDĐ đầu tiên tại Việt Nam.
"Đất vàng" số 61 Trần Phú tại Hà Nội có giá bao nhiêu?Theo hợp đồng liên danh dự án 61 Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội), Postef thực hiện góp vốn bằng lợi thế quyền sử dụng khu đất tương ứng là 530 tỷ đồng (chiếm 51% giá trị vốn góp).
Hai phương án kiến trúc công trình ở khu "đất vàng" quận Ba ĐìnhUBND phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) niêm yết công khai hai phương án kiến trúc công trình đa chức năng Postef ở số 61 Trần Phú, để lấy ý kiến người dân.
Cổ phiếu công ty được cho là chủ đầu tư cao ốc tại 61 Trần Phú gây bất ngờThị trường đóng cửa trên vùng 1.483 điểm, vẫn giữ được sắc xanh. Các nhóm ngành đều tăng trở lại. Cổ phiếu của đơn vị được cho là chủ đầu tư dự án 61 Trần Phú tăng "sốc".
Cao ốc 11 tầng sẽ "thế chỗ" dãy nhà Pháp cổ ở Ba Đình có gì đặc biệt?Theo phương án được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận, Công trình đa chức năng Postef thay thế dãy nhà xưởng Pháp cổ ở Ba Đình gồm 11 tầng nổi, 6 tầng hầm.
Hà Nội: "Số phận" bức phù điêu ở dãy nhà Pháp cổ sẽ được định đoạt thế nào?Chỉ đến khi báo chí phản ánh, dư luận xã hội xôn xao thì các Sở ngành ở Hà Nội mới vào cuộc đánh giá giá trị bức phù điêu đắp nổi trên bức tường của dãy công trình Pháp cổ ở quận Ba Đình.
Bưu điện Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tinTrong lộ trình chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57, Bưu điện Việt Nam xác định hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin là nhiệm vụ then chốt, tạo nền tảng vận hành ổn định, nâng cao năng lực dịch vụ và sức cạnh tranh dài hạn.
Lộ giá đất vàng 61 Trần Phú; 2 công ty mua đất Thủ Thiêm xin "trả góp"Chủ đầu tư dự án cao ốc tại "đất vàng" 61 Trần Phú là ai, giá lô đất bao nhiêu; Công ty mua đất Thủ Thiêm "đổ lỗi" cho mạng xã hội, xin trả góp... là những thông tin bất động sản nổi bật tuần qua.
Mua dữ liệu 5.000 người, lập tổng đài ngân hàng giả để lừa đảoTừ việc mua dữ liệu cá nhân của khoảng 5.000 người, Nguyễn Hồng Thạch đã tổ chức lập tổng đài ngân hàng giả, thuê hàng chục nhân viên gọi điện chào mời vay vốn lãi suất 0%.
Vì sao dãy nhà Pháp cổ ở Ba Đình không thuộc "danh mục cần bảo tồn"?Theo lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, trong quá trình "vừa bảo tồn, vừa phát triển", chúng ta sẽ phải lựa chọn và xem xét công trình nào đảm bảo đủ yêu cầu để có thể bảo tồn.
Điện thoại Việt Nam ngập ngừng trước "biển lớn"Không ai nghi ngờ Việt Nam đang là quốc gia có tốc độ phát triển điện thoại nhanh vào loại nhất nhì thế giới. Nhưng, cũng không ai phản bác rằng ngành sản xuất điện thoại của ta vẫn chỉ loay hoay ở “ao nhà”, chưa dám bước ra thị trường “biển lớn”.
Thảm cảnh điện thoại “made in Việt Nam”Không ai nghi ngờ Việt Nam đang là nước có tốc độ phát triển điện thoại nhanh vào loại nhất nhì thế giới. Nhưng, cũng không ai phản bác rằng ngành sản xuất điện thoại của ta vẫn chỉ loay hoay ở ao nhà, chưa dám bước ra thị trường rộng lớn.