PhenikaaMec đưa mô hình đào tạo can thiệp bào thai trên mô phỏng siêu thực đến Việt NamCác bác sĩ Việt Nam trực tiếp thực hành can thiệp bào thai trên mô hình mô phỏng cấu trúc giải phẫu bào thai chính xác, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia quốc tế, tiếp cận với các chuẩn mực đào tạo tiên tiến trên thế giới.
Ngày đầu hoạt động, BV Phụ sản Trung ương cơ sở 2 đón hàng trăm bệnh nhânSáng 4/8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 chính thức đón bệnh nhân. Ngay trong sáng, có 15 ca phẫu thuật mổ lấy thai, điều trị bệnh phụ khoa được thực hiện.
Bộ trưởng Y tế: Y học bào thai là chuyên ngành mũi nhọnTheo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, y học bào thai không chỉ dừng ở chẩn đoán mà đã đạt nhiều bước tiến vượt bậc trong can thiệp, điều trị để cứu sống thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.
Bộ Y tế: Phụ nữ nên sinh đủ 2 con trước tuổi 35Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về việc sinh 2 con trước 35 tuổi; lợi ích của việc không kết hôn muộn, không sinh con quá muộn.
Người bố hiếm muộn vì nguyên nhân khó ngờ đón con đầu lòng ở tuổi 57Người đàn ông hiếm muộn do không có tinh trùng trong mẫu tinh dịch. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân... xuất tinh vào bàng quang.
Doanh nghiệp có từ 1.000 lao động nữ phải làm phòng vắt, trữ sữa mẹTheo Nghị định số 283 của Chính phủ, doanh nghiệp có từ 1.000 lao động nữ mà không lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.
Vợ chồng tưởng vô sinh vì mãi không có con, bác sĩ phát hiện do “canh ngày”Cặp đôi chỉ canh ngày người vợ rụng trứng để tập trung quan hệ, nhưng suốt nhiều tháng trời không có con. Họ nghi ngờ bản thân đã bị vô sinh hiếm muộn nên đến cầu cứu bác sĩ.
Bộ Y tế đề xuất tư vấn tránh thai cho nhóm 15-19 tuổi tại 16 tỉnh thànhTheo Bộ Y tế, mục tiêu của chương trình là giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên và các hệ lụy về sức khỏe, học tập cũng như tương lai của người trẻ.
Trẻ dưới 6 tháng tuổi nhiễm RSV có thể chuyển nặng chỉ sau một đêmTrẻ dưới 3 tháng tuổi khi nhiễm RSV, dù biểu hiện nhẹ hay nặng đều cần nhập viện theo dõi vì bệnh có thể chuyển nặng chỉ sau một đêm.
Ferrolip đồng hành cùng Hội nghị sản phụ khoa OGVFAP 2026Ferrolip đồng hành cùng Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á Thái Bình Dương 2026 (OGVFAP), thể hiện cam kết trong hành trình nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe mẹ bầu và lan tỏa các giá trị y khoa cộng đồng.
Ca sinh 4 với xác suất 1/15 triệu gây kinh ngạc ở AustraliaMột phụ nữ Australia đã sinh hạ 4 bé gái giống hệt nhau. Các bác sĩ mô tả đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp.
Tranh luận việc nữ thị trưởng đầu tiên ở Nhật Bản nghỉ thai sảnViệc nữ thị trưởng đầu tiên ở Nhật Bản nghỉ thai sản dài ngày đã trở thành chủ đề gây tranh luận về quyền lợi của người phụ nữ.