Bác bỏ thông tin "bắt cóc 2 trẻ em ở Hà Nội"Sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc có 2 trẻ em bị bắt cóc tại phường Vĩnh Tuy (Hà Nội), công an đã vào cuộc xác minh và khẳng định đây là tin thất thiệt.
Thực hư thông tin “bắt cóc sinh viên” tại Đà NẵngCông an thành phố Đà Nẵng khẳng định mạng xã hội lan truyền thông tin về việc “một sinh viên bị bắt cóc” tại một trường đại học trên địa bàn là không đúng sự thật.
Bác bỏ thông tin bắt cóc học sinh cấp 2 tại Hà NộiTiếp nhận thông tin trên mạng xã hội cho rằng có một học sinh lớp 6 suýt bị bắt cóc, Công an phường Hà Đông đã tiến hành xác minh và khẳng định sự việc không có thật.
Bác thông tin bắt cóc nữ sinh sau khi bị đánh hội đồngCông an xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xác định, không có sự việc một nữ sinh bị bắt cóc như trên mạng xã hội lan truyền.
Bác thông tin bắt cóc, đánh đập trẻ em ở Cao BằngChủ tịch UBND xã Quang Trung (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) - khẳng định thông tin trên mạng xã hội Facebook cho rằng tại địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc một nhóm người đánh đập, bắt có trẻ em là không đúng sự thật.
Thực hư thông tin bắt cóc trẻ em ở huyện Kim ĐộngTrong 3 ngày qua, nhiều phụ huynh có con đang học tại trường Tiểu học Đức Hợp, huyện Kim Động (Hưng Yên) nhận được tin nhắn có nội dung cảnh báo trước nạn bắt cóc trẻ em đang xảy ra trên địa bàn. Sự việc khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng...
Bác bỏ thông tin bắt cóc trẻ em như trên mạng xã hội nêuNgày 27/7, Trung tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku (Gia Lai) khẳng định, trên địa bàn không hề có việc bắt cóc trẻ em mạng Facebook đã chia sẻ.
Thái Bình: Thông tin bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội là thất thiệtTừ trưa ngày 1/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về việc ở Cầu Cân, huyện Vũ Thư xảy ra vụ bắt cóc trẻ em, đối tượng bắt cóc đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, phía Công an huyện Vũ Thư cho biết, thông tin trên hoàn toàn thất thiệt.
Con ruột đang ở với chồng nhưng vợ lại trình báo nghi bị bắt cócNgày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, thông tin bắt cóc bé trai xảy ra trên địa bàn đang được lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.
Người phụ nữ câm điếc bị nghi oan bắt cóc trẻ emCông an TP Sa Đéc cho biết, thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua là tin đồn thất thiệt, không có sự việc này. Người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em là người bị câm, điếc.
Đến “đòi “ lại con, người đàn ông bị nghi bắt cóc trẻ emDo không đồng ý cho con trai đi với vợ và người tình của vợ, người đàn ông đuổi theo để đòi lại con. Sự việc xảy ra bất ngờ, trước sự chứng kiến của nhiều người nên ngay lập tức xuất hiện thông tin bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội.
Công an TP HCM bác thông tin về các vụ bắt cóc trẻ conTrao đổi với báo chí sau cuộc họp thường kỳ của UBND TPHCM vào trưa 24/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM khẳng định, việc thông tin bắt cóc trẻ con thời gian qua là bịa đặt. Công an thành phố khẳng định từ đầu năm đến nay chưa xảy ra vụ bắt cóc nào.