Hơn 10ha rừng thông bị đầu độc, không thể cứu chữaHơn 10ha thông 17 năm tuổi thuộc Tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà đã bị đầu độc chết đứng. Hiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.
00:48Cả rừng thông bị đầu độc, không biết quy trách nhiệm cho ai?!Rừng thông doc quốc lộ 14 và quốc lộ 28 của tỉnh Đắk Nông bị đầu độc, bức tử
Cả rừng thông bị đầu độc, không biết quy trách nhiệm cho ai?!Rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc quốc lộ 14 và quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị bức tử bằng hóa chất. Thủ đoạn của các đối tượng không mới, thế nhưng rừng vẫn bị phá trên quy mô lớn trước sự bất lực của các đơn vị quản lý.
Điều tra vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc tại Lâm ĐồngSau khi báo chí phản ánh về vụ việc đầu độc, bức tử hàng trăm cây thông tại tiểu khu 274 ( xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà), UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh điều tra, xử lý mạnh tay đối với vụ vi phạm phá rừng này.
Khởi tố vụ hơn 10ha rừng thông bị đầu độc, không thể cứu chữaTrước vụ đầu độc làm chết hơn 10ha rừng thông 17 năm tuổi thuộc Tiểu khu 292, Công an huyện Lâm Hà đã quyết định khởi tố vụ án “Huỷ hoại tài sản” để điều tra. Nhiều đối tượng đã bị triệu tập để làm rõ.
Hàng trăm cây thông bị đốt cháy sau khi bị khoan gốc, hạ độcTheo lãnh đạo địa phương, đây là số thông bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ trước đó cùng số thông non mới được trồng năm 2020.
01:56Những cánh rừng “chết” ở Đắk NôngGần 1 năm sau phản ánh của Báo Dân trí, những cánh rừng thông đã “chết trắng” dọc quốc lộ. Thông bị đầu độc, bức tử bằng thuốc diệt cỏ nhằm mục đích lấn chiếm đất.
Những cánh rừng “chết” dọc quốc lộGần 1 năm sau phản ánh của Báo Dân trí, những cánh rừng thông đã “chết trắng” dọc hai tuyến đường qua tỉnh Đắk Nông. Thông bị đầu độc, bức tử bằng thuốc diệt cỏ nhằm mục đích lấn chiếm đất.
Thông chết, rừng hết thì ai đau?Đúng như phản ánh, những cánh rừng thông bị đầu độc chỉ sau một thời gian ngắn đã chết khô. Dọc quốc lộ 14, quốc lộ 28 chỉ còn một vài cây thông xanh đơn độc còn sót lại...
Cần “phủ xanh” không gian mạng bằng thông tin tích cựcĐể đối phó hiệu quả với tin giả, tin xấu độc, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng giải pháp bền vững nhất là truyền thông thay đổi hành vi, cần “phủ xanh” không gian mạng bằng thông tin tích cực.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Vay tiền lãi suất cao, “thế chấp" bằng clip, hình ảnh nhạy cảmCông an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hình thức vay tiền bắt người vay thế chấp bằng clip, hình ảnh nhạy cảm.