Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Một sai phạm hủy hoại danh dự cả gia đình"Bị cáo rất ăn năn, hối hận. Sai phạm trong vụ án là bài học vô cùng cay đắng, đau xót, xóa đi tất cả những công lao, đóng góp của bị cáo trong 40 năm công tác", cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nói.
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng không nhớ thời điểm nhận tiền và ở đâuTại tòa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng thừa nhận đã nhận tiền cảm ơn 1,5 tỷ đồng. Song việc nhận tiền diễn ra từ lâu nên ông Vượng không nhớ nhận tiền vào thời điểm nào, ở đâu.
Gây thiệt hại 1.040 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng lĩnh 6 năm tùBị cáo buộc gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 1.040 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị HĐXX sơ thẩm tuyên án 6 năm tù.
9 lần nhận tiền từ doanh nghiệp của cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc VượngTheo cáo buộc, ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã 9 lần nhận tiền từ Chủ tịch Công ty điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng gây thiệt hại cho EVN hơn 1.000 tỷ đồngTheo cáo trạng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN hơn 1.000 tỷ đồng.
Cách cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng làm EVN thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồngTheo cáo trạng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và đồng phạm có trách nhiệm trong việc EVN trả tiền ưu đãi trái quy định cho 2 nhà máy điện mặt trời.
Bộ Công an: Vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng rất phức tạpTheo lãnh đạo Cục A09, vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng và diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương...
Chưa chốt thời gian "xóa sổ" xăng RON 92Phủ nhận thông tin đến tháng 6/2017 có thể thay thế toàn bộ xăng A92 bằng E5, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng cho hay, mặc dù cả nước hiện có 4 nhà máy sản xuất xăng nhiên liệu nhưng chỉ còn nhà máy của Tùng Lâm còn sản xuất được.
“Nếu Sabeco, Habeco không kịp niêm yết, Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm!”Trước câu trả lời của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng với Dân Trí về việc có thể không kịp niêm yết Sabeco và Habeco trong năm 2016, người phát ngôn Chính phủ cho biết, nếu trường hợp này xảy ra, Bộ Công Thương sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.
Việt Nam tiếp tục xúc tiến nhập khẩu điện từ LàoThứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường phối hợp, hợp tác với Lào trong việc cung ứng điện. Sau khi thống nhất giá điện với Lào, nếu mức giá thấp hơn chi phí sản xuất điện trong nước thì Việt Nam sẽ xúc tiến việc nhập khẩu điện từ Lào.
Loại bỏ "con ông cháu cha" khỏi bộ máy: Đây là cơ hội của Bộ Công ThươngTrong khi dư luận còn băn khoăn rằng liệu quá trình sắp xếp, cải tổ sắp tới, Bộ Công Thương có dám đụng đến "con ông, cháu cha" thì Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định, đây chính là dịp để Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tinh gọn bộ máy và sàng lọc đánh giá lại đội ngũ cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc.
Vụ kiến nghị "xử lý cá nhân xuyên tạc về giá điện ", Bộ Công Thương: "Cách diễn đạt gây hiểu nhầm"Như Dân trí đã đưa tin, mới đây, trong báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả đoàn kiểm tra thực hiện quyết định tăng giá điện, Bộ này đã kiến nghị: "Xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về điều chỉnh giá điện”. Trao đổi với Dân trí, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng, cách diễn đạt như trên trong báo cáo đã "gây hiểu nhầm".