Đau nửa đầu liên quan với trọng lượng cơ thểTheo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Neurology, gầy hay béo có liên quan chặt chẽ với chứng đau nửa đầu.
Các nhà khoa học đã xác định được dấu hiệu cái chết sắp xảy ra ở phụ nữHội chứng tê chân rất có thể là tín hiệu về cái chết sắp xảy ra. Điều này được nêu trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Neurology.
Thiếu máu có liên quan với tăng nguy cơ sa sút trí tuệMột nghiên cứu được đăng trên tạp chí Neurology của Viện Thần kinh Hoa Kỳ cho thấy thiếu máu có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ.
Ăn sa-lát hàng ngày có thể giúp làm chậm lão hóa nãoMột nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Neurology chỉ ra rằng ăn một tới hai khẩu phần sa lát với rau bina, xà lách và cải xoăn mỗi ngày có thể giúp chậm lão hóa não tới 11 năm cũng như ngăn ngừa sa sút trí tuệ.
Tập thể dục: Thuốc hay trị bệnh AlzheimerNhững bệnh nhân mới mắc bệnh Alzheimer chăm chỉ luyện tập sẽ có thể tích não bộ sẽ lớn hơn so với những người mắc bệnh nhưng ít tập luyện, nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Neurology.
Sữa làm tăng nguy cơ bị Parkinson ở nam giớiNhững người đàn ông ở độ tuổi trung niên uống nhiều hơn 2 ly sữa một ngày có nguy cơ bị Pakinson cao gấp 2, 3 lần so với những người không uống sữa, một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Neurology cho biết.
Đàn ông có nguy cơ mất trí nhớ cao gấp đôi nếu họ sở hữu điều nàyMột nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Úc đã tiết lộ mối liên hệ đáng lo ngại giữa một biến thể di truyền phổ biến và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ở nam giới.
Cách cải thiện triệu chứng chóng mặt, ù taiChóng mặt, ù tai là những triệu chứng thường gặp ở người lớn tuổi hoặc người làm việc căng thẳng kéo dài. Dù đôi khi chỉ diễn ra thoáng qua, song đây có thể là dấu hiệu của các rối loạn phức tạp liên quan đến tuần hoàn não và hệ thống tiền đình.
Một nửa số người bị đột quỵ thấy điều này trước đó một tuầnTheo nghiên cứu, một nửa số người bị đột quỵ có những dấu hiệu cảnh báo trước cả tuần. Nhận biết những dấu hiệu cảnh báo này có thể cứu mạng bạn.
Trẻ nhiễm cúm A/H1N1 có nguy cơ bị động kinh cao hơnTheo báo cáo đăng tải trên tạp chí Annals of Neurology (Mỹ), rẻ em bị mắc cúm A/H1N1 trong năm 2009 bị động kinh nhiều hơn và mắc các rối loạn của hệ thống thần kinh hơn những trường hợp mắc cúm mùa.
Uống 8 ly rượu/tuần gây tổn thương não như thế nào?Khoảng 44-50% số người uống rượu (ở mọi mức độ) được ghi nhận có tổn thương mạch máu trong não.
Người trẻ bị tiểu đường týp 2 tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson sau nàyNghiên cứu mới từ ĐH London, Anh chỉ ra rằng những người trẻ tuổi mắc bệnh tiểu đường týp 2 có thể có nguy cơ cao mắc bệnh Parkinson sau này.