Quan điểm của Chính phủ về tăng giá điệnChính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục... với mức độ và thời điểm phù hợp, hạn chế tác động đến lạm phát, sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân.
EVN dựa vào đâu để tăng giá điện một năm 2 lần?Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định việc tăng giá điện dựa trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn cụ thể.
Lỗ đậm, Vicem Hoàng Mai nói do bất động sản gặp khó và EVN tăng giá điện2023 là năm đầu tiên Vicem Hoàng Mai lỗ sau thuế kể từ năm 2016. Doanh nghiệp nói lỗ do nhu cầu tiêu thụ nội địa sụt giảm, giá bán giảm cùng với xuất khẩu gặp khó.
Bốn vấn đề đặt ra từ việc tăng giá điệnMức tác động của đợt tăng giá điện lần này lên lạm phát là không quá lớn tuy nhiên việc tăng giá điện đặt ra bốn vấn đề cần lưu ý.
Hoãn tăng giá điện?Ngành điện đang có nhiều lợi thế về chi phí đầu vào. Vì vậy, theo các chuyên gia, EVN không lý gì cứ khư khư theo lộ trình để đòi tăng giá điện.
Khó tránh tăng giá điện!Giá than bán cho điện có thể tiếp tục tăng, cùng với việc thiếu hụt nguồn điện đang tạo thêm áp lực tăng giá điện.
01:03Bộ Công Thương khẳng định không tăng giá điệnBộ Công Thương khẳng định việc điều chỉnh, thay đổi biểu giá bán lẻ điện lần này không phải tăng giá điện.
EVN muốn tăng giá điện: Lúc nào và bao nhiêu?Trước đề xuất tăng giá điện của EVN, chuyên gia cho rằng không thể hạch toán được giá thành điện để điều chỉnh theo cường độ nhanh, chu kỳ ngắn như giá xăng; cũng cần công khai, minh bạch chi phí...
EVN: Mỗi lần tăng giá điện “mệt” lắm!“EVN chưa có kế hoạch tăng giá điện trong năm 2016. Mỗi lần tăng giá điện là mệt lắm, mệt cho cả đơn vị cung cấp cũng như người sử dụng", Phó Tổng Giám đốc EVN nói.
"EVN nhiều lần tăng giá điện nhưng vẫn báo lỗ hàng chục nghìn tỷ"Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhiều lần tăng giá điện nhưng vẫn báo lỗ và tiếp tục đề nghị điều chỉnh tăng giá.
Bộ Công Thương có cho tăng giá điện trước Tết?Chia sẻ về vấn đề tăng giá điện trong buổi họp báo thường kì hôm nay 18/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ sẽ xem xét tăng giá điện theo mức quy định, ở mức độ nào thì thuộc quyền quyết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hay của Bộ Công Thương và mức độ nào thì thuộc thẩm quyền Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Chưa phải lúc tăng giá điệnNhiều chuyên gia kinh tế nói rằng, cho tăng giá điện trong tháng 9 theo đề nghị mới đây của EVN là không phù hợp. Việc tăng giá cần được công khai trước nhiều tháng.