Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hộiTrong lễ hội Charak Puja, người ta làm một cây Charak từ người, bằng cách xuyên móc sắt qua người và kéo lên cao bằng sợi dây thừng để họ di chuyển quanh một cái cột.
00:5820.000 tấn rác chất như núi sau lễ hội lớn nhất, 15.000 người dọn không xuểCác tình nguyện viên và công nhân dọn vệ sinh đang vất vả dọn dẹp hơn 20.000 tấn rác thải các loại do gần 600 triệu tín đồ Hindu để lại sau lễ hội được coi là lớn nhất hành tinh vừa kết thúc ở Ấn Độ.
20.000 tấn rác chất như núi sau lễ hội lớn nhất, 15.000 người dọn không xuểCác tình nguyện viên và công nhân dọn vệ sinh đang vất vả dọn dẹp hơn 20.000 tấn rác thải các loại do gần 600 triệu tín đồ Hindu để lại sau lễ hội được coi là lớn nhất hành tinh vừa kết thúc ở Ấn Độ.
Ấn Độ cho 600.000 người hành hương giữa "bão" Covid-19Chính quyền Kashmir vẫn lên kế hoạch chuẩn bị nơi lưu trú cho 600.000 tín đồ Hindu trong lễ hành hương Amarnath, bất chấp dịch Covid-19 đang càn quét Ấn Độ.
4 tác dụng kỳ diệu của cây Bacopa đối với sức khỏeNhờ tác dụng chữa bệnh hết sức kỳ diệu, cây Bacopa được các tín đồ Hindu tôn thờ, gọi là “Brahmi” (từ “Brahmi” có nguồn gốc từ Brahma nghĩa là Đấng Sáng Tạo).
Những cô gái tuổi teen trong "địa ngục" nhà thổ ở Ấn ĐộỞ nơi đón hàng triệu tín đồ Hindu giáo mỗi năm tới làm lễ ở Ấn Độ, hàng ngàn nhà thổ vẫn ngang nhiên hoạt động hàng chục năm qua với sự giúp sức đắc lực của những cảnh sát biến chất.
Ấn Độ tức giận về áo tắm in hình nữ thầnCác tín đồ Hindu tại Ấn Độ đã bày tỏ sự tức giận sau khi một mẫu thiết kế áo tắm phụ nữ được trình diễn tại Australia có in hình một nữ thần rất được người Hindu sùng bái.
Tháng 4 qua những bức ảnh kỳ quặc (2)Phòng cưới của cặp hươu cao cổ, một tín đồ Hindu nằm trên chiếc giường được làm bằng những thanh sắt nhọn, một "quả đầu" ấn tượng tại Hội chợ xăm hình ở Matxcơva… là những hình ảnh độc đáo của tháng 4.
Lễ hiến máuTín đồ Hindu tin rằng máu của con vật hay con người (xưa kia) trong lễ hiến sinh có thể giải khát, mua vui cho các vị thần, để họ không gieo rắc chiến tranh, bệnh tận, thiên tai cùng vô vàn nỗi thống khổ của chúng sinh.
Điều kinh hoàng ở lễ hội tắm: Trăm nghìn người phải đi vệ sinh ngoài trờiTại lễ hội tắm lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở Ấn Độ, do điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng đủ lượng người tham gia hơn 520 triệu tín đồ khiến hàng trăm nghìn người phải đi vệ sinh ngoài trời.
Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An GiangSố Bảo vật Quốc gia này được bảo vệ theo chế độ đặc biệt nghiêm ngặt tại tỉnh An Giang, được ưu tiên nguồn vốn, cất giữ, nghiên cứu, trùng tu, phục chế theo quy định.
01:45Người Ấn Độ đi chân trần trên than nóng để cầu mưaVào dịp hội, hàng trăm tín đồ người Hindu sẽ đi chân trần qua lớp than nóng đang cháy đỏ rực. Người Hindu tin rằng, nghi thức này sẽ giúp xoa dịu thần linh, mang tới cho họ mùa màng tươi tốt.