Quảng Nam công bố sáp nhập huyện Nông Sơn vào huyện Quế SơnSáng 2/12, tỉnh Quảng Nam công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh, giai đoạn 2023-2025.
"Thời Minh Mạng nước ta chỉ có 31 tỉnh"Theo GS.TS. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, thời Minh Mạng nước ta chỉ có 31 tỉnh.
Điều kiện thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính từ ngày 1/3Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 dành 1 chương để quy định về nguyên tắc tổ chức, điều kiện thành lập, giải thể, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính.
Những tỉnh chưa từng sáp nhập từ khi thành lập tới nayTừ khi thành lập tỉnh tới nay, Thái Bình và Thanh Hóa chưa từng bị chia tách, sáp nhập, đổi tên.
Công trình thủy lợi hơn 37 tỷ đồng bị bỏ hoang sau 1 năm hoạt độngCông trình tưới nước tiết kiệm ở xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ (Bình Định) có tổng vốn đầu tư hơn 37 tỷ đồng, được kỳ vọng cung cấp nước tưới cho 350ha cây trồng cạn, nhưng sau 1 năm hoạt động đã bỏ hoang.
Những lần điều chỉnh địa giới hành chính của Hà NộiHà Nội nhiều lần thay đổi địa giới hành chính. Tính từ năm 1954 đến nay, Hà Nội trải qua 4 lần thay đổi địa giới hành chính vào các năm 1961, 1978, 1991 và 2008.
Những lần chia tách, sáp nhập của tỉnh có diện tích lớn nhất Việt NamVới 16.489,97km2, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tỉnh này đã trải qua vài lần sáp nhập, chia tách.
Số lượng đơn vị cấp huyện, xã trước khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyệnTrước khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, nước ta có 696 đơn vị cấp huyện và 10.035 đơn vị cấp xã.
Những tỉnh có diện tích nhỏ, dân số ít nhất có vào "tầm ngắm" sáp nhập?3 tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam và Hưng Yên có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam hiện nay, không đủ tiêu chuẩn về diện tích theo quy định về đơn vị hành chính cấp tỉnh, liệu có vào "tầm ngắm" sáp nhập?
Những lần sáp nhập tỉnh, thành ở Việt NamViệt Nam trải qua rất nhiều lần sáp nhập, chia tách các tỉnh, thành. Từ năm 2008 tới nay, nước ta ổn định với 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
"Bức tranh" đơn vị hành chính cấp huyện trước yêu cầu nghiên cứu xóa bỏCả nước hiện có 696 đơn vị cấp huyện. Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng sắp xếp bỏ đơn vị hành chính cấp huyện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.
Tiêu chí sáp nhập các tỉnh thành theo Kết luận 127 của Bộ Chính trịĐảng ủy Chính phủ được giao nhiệm vụ xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.