MTTQ Việt Nam nói về việc công khai sao kê ủng hộ đồng bào thiệt hại do bãoÔng Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định việc công khai sao kê tài khoản ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão, lụt để tránh trục lợi cá nhân.
Bình Dương công bố 117 trang sao kê ủng hộ người dân bị bão lũSau 3 ngày nhận tiền từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã công bố 117 trang sao kê ủng hộ.
Nhiều website, trang tin giả mạo MTTQ Việt Nam để kêu gọi ủng hộ đồng bàoMạng xã hội xuất hiện nhiều website, trang thông tin lấy danh nghĩa là MTTQ Việt Nam để huy động, kêu gọi sự hỗ trợ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Yagi).
MTTQ Việt Nam công bố hơn 12.000 trang sao kê ủng hộ đồng bào sau bão YagiSáng 13/9, đại diện Ban Phong trào - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết đang tổ chức họp, rà soát thông tin về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.
Mạng xã hội tranh cãi về công cụ "check VAR" tiền ủng hộ từ thiệnNgay sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai hơn 12.000 trang sao kê số tiền ủng hộ khắc phục hậu quả gây ra do bão Yagi, nhiều công cụ đã được ra mắt giúp tra cứu nhanh các khoản đóng góp.
Giả mạo sao kê, biên lai chuyển khoản sẽ nhận mức phạt ra sao?Luật sư cho biết trường hợp đăng các hình ảnh chuyển khoản ngân hàng đã qua chỉnh sửa nhằm "phông bạt" có thể bị phạt hành chính 5-10 triệu đồng, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vì sao không quy định biện pháp cảnh vệ riêng với Thường trực Ban Bí thư?Việc Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị được quy định có cùng chế độ cảnh vệ là phù hợp và được thực hiện ổn định, nên không cần thiết bổ sung chế độ cảnh vệ riêng với đối tượng này.
110 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini được phân bổ thế nào?Với 110 tỷ đồng mà các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini, MTTQ TP Hà Nội sẽ lấy thêm ý kiến các bên liên quan và lãnh đạo thành phố về việc phân bổ số tiền này.
Muốn chống tham nhũng phải trị được “bệnh” lạm quyền!Những người có chức, có quyền thì mới tham nhũng được. Do đó, muốn chống tham nhũng thì phải trị được "bệnh" lạm quyền. Muốn chống tham nhũng thì phải dựa vào dân và tạo cơ chế cho người dân giám sát.
Tối đa có 50 ghế, "rộng cửa" cho người tự ứng cử đại biểu Quốc hộiPhó Chủ tịch, Tổng thư ký UB Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, cơ cấu đại biểu ngoài Đảng trong Quốc hội tối đa tới 10%, tương đương 50 ghế, nghĩa là "cửa rất rộng" cho người tự ứng cử…
“Không thể chấp nhận một đại biểu thiếu trung thực”“Không thể tự bỏ Đảng, không khai báo mà vẫn khẳng định mình trung thực. Nhân dân làm sao chấp nhận một đại biểu như vậy” - Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương “bác” lý lẽ của đại biểu Hoàng Yến về việc không khai lý lịch đã từng là Đảng viên.
Không để người tham nhũng "lọt" vào Trung ươngSáng 4/10, tiếp tục góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng, các thành viên trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho rằng, muốn ngăn chặn và đẩy lùi được “một bộ phận không nhỏ” thì phải phát huy quyền làm chủ của người dân, xây dựng cơ chế bảo vệ người dân chống tham nhũng.