Khi nào sẽ bỏ giấy phép xây dựng?Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết cần đánh giá tác động khi bỏ giấy phép xây dựng, để có tổng kết đánh giá từ đó có lộ trình sửa đổi, cắt giảm và hoàn thiện các nội dung này trong năm 2025.
Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh của trường nghềHàng chục điều kiện đầu tư kinh doanh, thành phần thủ tục hành chính không hợp lý với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, cắt giảm.
Doanh nghiệp với thuế, hải quan vẫn còn độ “vênh” lớnCuộc đối thoại giữa DN với chính sách thuế và hải quan do Bộ Tài chính phối với VCCI tổ chức tại Hà Nội ngày 16/6 cho thấy: Dù đã có nhiều sửa đổi, cắt giảm những thủ tục hành chính thừa nhưng chính sách thuế vẫn còn độ “vênh” khá lớn so thực tế.
Những con số ấn tượng từ việc tinh gọn bộ máy, “sắp xếp lại giang sơn”Từ tháng 3, cơ cấu Chính phủ khóa XV được sắp xếp tinh gọn còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ. Tại địa phương, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.
Châu Âu có thể lùi hạn cấm xe chạy xăng và dieselCác nhà lập pháp EU vừa đưa ra tín hiệu về những thay đổi lớn trong lộ trình chuyển đổi sang xe điện, mở đường để xe động cơ đốt trong và xe hybrid tiếp tục được bán sau năm 2035.
Chủ tịch TPHCM yêu cầu bãi bỏ ngay các thủ tục hành chính không cần thiếtLãnh đạo TPHCM yêu cầu sở, ban, ngành rà soát, tham mưu bãi bỏ ngay các thủ tục hành chính không cần thiết. Thời gian, chi phí thực hiện thủ tục liên quan sản xuất, kinh doanh cần giảm ít nhất 30%.
TPHCM kiến nghị miễn trừ trách nhiệm cán bộ xử lý hồ sơ bằng dữ liệuTừ những khó khăn ban đầu, TPHCM đề xuất miễn trừ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý hồ sơ bằng dữ liệu đối trong trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ, chuẩn xác.
Châu Âu "mở đường" cho xe xăng tiếp tục song hành với xe thuần điệnEU thay thế lệnh cấm hoàn toàn xe động cơ đốt trong vào năm 2035 bằng mục tiêu giảm 90% khí thải, kèm theo nhiều cơ chế linh hoạt mới.
Viên chức được quyền từ chối nhiệm vụ trái quy định pháp luậtLuật Viên chức (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 nêu rõ viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc, nhiệm vụ trái quy định pháp luật.
Thủ tướng: Nghiên cứu cơ chế để doanh nhân tham gia quản trị đất nướcThủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất cơ chế tăng cường sự hiện diện của đội ngũ doanh nhân xuất sắc, có tâm, có tầm trong công cuộc quản trị đất nước.
Hải Phòng yêu cầu đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệuUBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai Nghị quyết 66.7, khai thác dữ liệu để cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ khi giải quyết thủ tục hành chính.
Bộ trưởng lo thua kiện nếu nhà sản xuất thuốc lá điện tử "đâm đơn"Khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 173 cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử, đã có một số ít nhà máy đang sản xuất tại Việt Nam. Nếu luật không có phương án xử lý chuyển tiếp, họ sẽ kiện.