Sở Khoa học & Công nghệ TPHCM tọa đàm kỉ niệm 40 năm thành lậpSở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN) tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Phát huy Truyền thống đoàn kết, sáng tạo - Phấn đấu vì Thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sở KH&CN (5/8/1976 - 5/8/2016).
01:35Tất bật chuẩn bị hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?"Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” sẽ được báo Dân trí và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều nay (14/8).
Video: Tất bật chuẩn bị hội thảo "Thực thi ESG bằng AI" chiều 14/8Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” sẽ được báo Dân trí và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều nay (14/8)
Lực lượng hùng hậu tìm thiết bị chứa phóng xạ bị mất ở TPHCMChiều 19/9, Sở Khoa học & Công nghệ TPHCM đã có thông báo chính thức về sự cố mất cắp và kết quả thu hồi thiết bị chứa phóng xạ hạt nhân những ngày qua.
“Không nên vội vàng đánh giá hiệu quả của máy bơm siêu khủng”Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM Nguyễn Việt Dũng cho rằng, không thể vội vàng đánh giá hiệu quả của máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. “Không nên vội vàng bác bỏ ngay kết quả nghiên cứu của doanh nghiệp”, ông Dũng nói.
Dùng tế bào gốc nhung hươu làm băng trị liền vết thươngCác nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu thành công và đưa vào ứng dụng băng vết thương dạng gel từ tế bào gốc nhung hươu. Dạng vật liệu mới phục vụ cho y tế trên là công trình nghiên cứu được Sở Khoa học Công nghệ, TPHCM triển khai.
Nhà khoa học TPHCM đang “chạy” về các tỉnh?Chất vấn Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM, đại biểu Phan Thị Hồng Xuân cho rằng đang xảy ra tình trạng các nhà khoa học ở TPHCM bỏ về tỉnh làm đề tài nghiên cứu khoa học. Bà đặt vấn đề: “Phải chăng thủ tục ở tỉnh dễ hơn, họ trân trọng nhà khoa học hơn và kinh phí xác đáng hơn?”.
Khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ “kỳ lạ”Sáng 29/10, Giám đốc Sở Khoa học công nghệ TPHCM cùng các đơn vị liên quan quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường vụ nổ, cháy bất thường trên đường Bình Lợi. Hiện hệ thống điện quanh khu vực này được tạm ngắt phục vụ việc khám nghiệm.
Mặt đường cháy nổ "kỳ lạ": Do khí mê tan tích tụSở Khoa học - Công nghệ TPHCM có kết luận chính thức vụ mặt đường trước số nhà 236 Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) phát nổ và bốc cháy là do khí mê tan (CH4) được phát sinh và tích tụ cục bộ trong lòng đất tại khu vực này.
Vụ cháy nổ "kỳ lạ" trên đường có thể do khí mê tanSáng 30/10, Sở Khoa học Công nghệ TPHCM cho biết, dựa vào kết quả phân tích từ các mẫu đất, mẫu khí lấy từ vị trí phát nổ, cháy trên đường Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) cho thấy hàm lượng khí mê tan tại đây cao hơn mức bình thường.