Tăng số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộỦy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tăng thêm số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác bố trí, sắp xếp cán bộ.
Chính phủ muốn tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòngThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Quốc phòng chuẩn bị tờ trình của Chính phủ đề việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét trong tuần này.
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm 10 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trườngSau hợp nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 10 thứ trưởng, theo quyết định điều động, bổ nhiệm của Thủ tướng. Đây là số lượng thứ trưởng tối đa Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép.
Đưa ngay những kẻ bất tài, lười biếng… ra khỏi công sở!Chính phủ chỉ đạo xem xét lại số lượng thứ trưởng ở các bộ. Đó là thông tin mới nhất được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/9 vừa qua.
“Bổ nhiệm quá nhiều Thứ trưởng, lúc muốn giảm không biết giảm ai”Số lượng Thứ trưởng các Bộ và Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là do Chính phủ quy định nhưng không quá 3 người, trong trường hợp cần thiết vượt số lượng này thì phải do Thường vụ Quốc hội quy định, tránh để “lạm phát” Thứ trưởng.
Đa số các Bộ có số thứ trưởng “vượt trần”Quy định mỗi Bộ có không quá 4 thứ trưởng, Bộ quan trọng được nhiều hơn và do Thủ tướng quyết định. Nhưng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, đa số các bộ có số lượng thứ trưởng nhiều hơn quy định.
Việt Nam có 242 Phó Chủ tịch tỉnh, 122 Thứ trưởngBáo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện các Nghị quyết về chất vấn của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký trình UB Thường vụ Quốc hội gây chú ý với phần công tác trong lĩnh vực nội vụ, cập nhật về số lượng Thứ trưởng hiện nay.
Mỗi Bộ có không quá 4 thứ trưởngChính phủ vừa ban hành nghị định 178 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ cũng như chế độ làm việc, quyền hạn và trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Theo đó, số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người.
Đắk Lắk ưu tiên xử lý "nóng" các vướng mắc thi công cao tốcNhằm tháo gỡ các vướng mắc gặp phải trong quá trình thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk chủ động xử lý hàng giờ, hàng ngày nhằm giúp các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án.
Nhiều đoạn cao tốc qua miền Trung sẽ thông xe trước ngày 19/8Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu nhà thầu nỗ lực, tập trung tối đa trên công trường, phấn đấu thông tuyến các cao tốc qua một số tỉnh, thành miền Trung trước 19/8.
Đại hội Đảng bộ lần thứ I: Chặng đường phát triển mới của báo Dân tríĐại hội Đảng bộ báo Dân trí nhiệm kỳ 2025-2030, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, đánh dấu chặng đường phát triển mới của báo Dân trí với vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ.
Yêu cầu cao đối với thương hiệu lớn trong nước về đào tạo nguồn nhân lựcNhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi kỳ vọng Trường Đại học Lao động - Xã hội sẽ đổi mới tư duy, làm mới chính mình để nâng tầm thương hiệu của nhà trường.