02:08Mã số 5911: Ám ảnh ánh mắt trong veo của bé 10 tuổi dân tộc Dao bị nhiễm sán lá phổiBị nhiễm sán lá phổi lâu ngày, Liu phải trải qua ca phẫu thuật cứu mạng. Hành trình chữa trị của bé gái 10 tuổi dân tộc Dao còn lâu dài, tốn kém, trong khi bố mẹ của em không thể lo nổi viện phí.
Mã số 5911: Ám ảnh ánh mắt trong veo của bé 10 tuổi dân tộc Dao bị nhiễm sán lá phổiBị nhiễm sán lá phổi lâu ngày, Liu phải trải qua ca phẫu thuật cứu mạng. Hành trình điều trị của bé gái 10 tuổi dân tộc Dao còn rất dài và tốn kém, trong khi bố mẹ em không thể lo nổi viện phí.
Con đường lây lan của sán lá phổiQuê tôi vẫn lưu truyền bài thuốc giúp các đô vật trong làng tăng lực trước khi vào trận đấu đó là uống một bát nước cua đặc để tăng cường sức lực, vật khoẻ và dai sức hơn. Đó có phải là nguyên nhân gây sán trong phổi? Bệnh này lây lan qua con đường nào? (Lê Đình Quyền- Hà Tây).
Thích ăn đồ sống mà có triệu chứng này, bạn cần đi khám ngayBệnh viện Đa khoa Đức Giang mới đây tiếp nhận bệnh nhân nam (Sơn La) nhiễm sán lá phổi. Khoảng một năm nay, anh có các triệu chứng như mệt mỏi, ho nhiều, ho ra máu, đi khám ở nhiều nơi không ra bệnh.
Người đàn ông bị sán tấn công phổi sau khi ăn món gỏi cua đặc sảnMột tháng sau chuyến đi chơi ở Lai Châu, thưởng thức món gỏi cua sống, người đàn ông 31 tuổi luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, ho. Kết quả khám tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy anh bị sán lá phổi.
“Bệnh lạ” từ ăn cuaỞ Lục Yên, Yên Bái, cua đá là món ăn khoái khẩu của bà con người Dao. Nhưng những con cua đá to và thịt ngọt lừ ấy lại mang theo trùng sán gây bệnh sán lá phổi cho người. Đã có 3 người chết và hơn 400 người bị ho ra máu.
Sơn La: Món tép nhảy tanh tách trong miệng, khách Tây thấy lạ vẫn khen ngonTép tươi bắt từ lòng hồ được chế biến đơn giản sau đó cho vào bát nước chua. Khi ngấm nước chua, những con tép còn tươi bật nhảy tanh tách, trở thành món khoái khẩu với nhiều người.
Người Việt "rước" ký sinh trùng vào người vì thói quen ăn uốngTheo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, thói quen ăn đồ tái sống, không vệ sinh kỹ bàn tay trước khi nấu nướng hay ăn uống... đều là con đường để ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể.
Những món ăn quen thuộc trên mâm cơm người Việt là ổ ký sinh trùngViệt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ nhiễm giun sán cao, chủ yếu do ăn gỏi cá, thịt tái, nội tạng chưa nấu chín, gây ra các bệnh nguy hiểm như sán não, sán lá gan...
Bé gái 4 tuổi nhiễm đồng loạt nhiều loại sán gan, phổi...Bé gái (Lai Châu) được gia đình đi khám với vùng bụng sưng phù nề. Bác sĩ bất ngờ khi phát hiện trẻ cùng lúc nhiễm đến 4 loại giun, sán nguy hiểm.
Sán lúc nhúc trong phổi thanh niên 19 tuổi vì món ăn nhiều người Việt thíchNam thanh niên bị tràn khí màng phổi nhưng khi hút dịch phổi, bác sĩ phát hiện bên trong có nhiều sinh vật ngoe nguẩy.
Sốc: Ký sinh trùng theo dịch phổi bệnh nhân ra ngoàiTrong quá trình ra dịch phổi, bệnh nhân nhận thấy có nhiều ký sinh trùng ra cùng dịch nên được chuyển tuyến lên BV Nhiệt đới Trung ương.