C2, Rồng Đỏ nhiễm chì: Người tiêu dùng có quyền khởi kiện doanh nghiệpPhó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định như vậy sau cuộc họp với Công ty TNHH URC Hà Nội xung quanh việc tính toán bồi thường cho người tiêu dùng đã mua hoặc sử dụng sản phẩm C2, Rồng Đỏ nhiễm chì vượt chuẩn.
Vụ nước C2, Rồng đỏ nhiễm chì: Doanh nghiệp không thể né bồi thường!Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam - khẳng định vụ việc C2, Rồng Đỏ nhiễm chì cao hơn công bố rất phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi của số đông người tiêu dùng nên việc bồi thường là đương nhiên, không thể né tránh được.
Buộc bồi thường vụ C2, Rồng Đỏ nhiễm chì: Khó đưa ra con số cụ thểTrước việc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cùng với Công ty TNHH URC Hà Nội, đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính tính toán bồi thường cho người dân đã mua, sử dụng sản phẩm C2, Rồng Đỏ nhiễm chì vượt quy chuẩn, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội Luật gia TPHCM khẳng định đây là tín hiệu đáng mừng và mở ra nhiều vấn đề trong việc bảo vệ người tiêu dùng.
Tiêu hủy hơn 10 tấn nước C2, Rồng đỏ nhiễm chìToàn bộ số nước C2, Rồng đỏ thuộc hai lô phát hiện hàm lượng chì vượt ngưỡng thu hồi được, với số lượng trên 10 tấn đã được tiêu hủy trong chiều 31/5.
Nước C2, Rồng đỏ nhiễm chì: Hình phạt nào cho đủ?“Liên quan đến vụ việc này, người tiêu dùng cần tập hợp, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi kiện yêu cầu URC bồi thường. Dưới góc độ hình sự, trong trường hợp URC biết sản phẩm C2 và Rồng đỏ có hàm lượng chì vượt mức cho phép mà vẫn tung ra thị trường thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trong cho sức khỏe”, luật sư Trương Anh Tú phân tích.
Vụ nước C2, Rồng đỏ nhiễm chì: Phạt Công ty URC 5,8 tỷ đồngNgày 31/5, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty URC Hà Nội số tiền 5,8 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn bộ hai lô sản phẩm có hàm lượng chì vượt ngưỡng cho phép phải thu hồi, tiêu hủy.
Vụ nghi C2, Rồng đỏ nhiễm chì: Bộ Y tế chỉ đạo xét nghiệm trên toàn quốcGS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, liên quan đến lùm xùm về các mẫu xét nghiệm nước C2, Rồng đỏ của công ty URC không đồng nhất, Bộ Y tế đã chỉ đạo cơ quan chức năng lấy mẫu các sản phẩm này trên toàn quốc, xét nghiệm.
Xăm rồng phượng thể hiện cá tính, thanh niên phải cầu cứu bác sĩHam hình xăm rồng phượng thể hiện dấu ấn cá nhân với giá rẻ trên mạng, nam thanh niên 30 tuổi phải đối mặt tình trạng viêm da, nhiễm khuẩn lan rộng.
Nhiều nam giới mắc bệnh giun rồng hiếm gặp vì ăn đồ sốngTừng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận không còn giun rồng, Việt Nam trong 5 năm qua bất ngờ ghi nhận tới 24 ca nhiễm loại ký sinh trùng nguy hiểm này.
Lấy mẫu nước C2 và Rồng đỏ kiểm tra hàm lượng chìTrước thông tin “nóng trên mạng xã hội” về nước giải khát C2 và Rồng đỏ chứa chì vượt phép, sáng 10/5, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết đã lấy mẫu nước giải khát C2 và Rồng đỏ trên thị trường để kiểm nghiệm. Ngoài ra, mẫu nguyên liệu tại nhà máy cũng đã được lấy để kiểm nghiệm chì.
Uống phải nước C2, Rồng đỏ có chì, xử lý như thế nào?Với sai phạm bán C2, Rồng đỏ có hàm lượng chì vượt ngưỡng công bố ra thị trường, công ty URC đã bị phạt hơn 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm thuộc lô có hàm lượng chì vượt ngưỡng đã được bán không còn khả năng thu hồi. Với người tiêu dùng đã trót uống phải loại nước này có nguy cơ gì về sức khỏe?
Chì vượt ngưỡng, thu hồi 3 lô nước C2, Rồng đỏNgày 20/5, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định tạm đình chỉ 3 lô hàng nước giải khát liên quan đến nhãn C2, Rồng đỏ của URC bởi mẫu xét nghiệm các sản phẩm này có hàm lượng chì không như công bố.